Tháng thanh niên 2021: Thi đua hành động hướng về cộng đồng

VINH ANH 03/03/2021 06:11

Phát biểu tại lễ khởi động Tháng thanh niên vào sáng qua 2.3, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh phát huy sáng tạo, triển khai các hoạt động đảm bảo thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân, cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức thay mặt Thường trực Tỉnh đoàn tiếp nhận cờ xuất quân Tháng thanh niên 2021 từ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Ảnh: VINH ANH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức thay mặt Thường trực Tỉnh đoàn tiếp nhận cờ xuất quân Tháng thanh niên 2021 từ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Ảnh: VINH ANH

Sôi nổi hưởng ứng

Khí thế Tháng thanh niên 2021 đang lan tỏa. Ở nhiều nơi, không chờ lễ khởi động từ cấp tỉnh, một số tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai Tháng thanh niên từ những ngày cuối tháng 2. Năm nay, Tháng thanh niên có ý nghĩa đặc biệt với tuổi trẻ khi các cấp bộ đoàn cùng hướng về kỷ niệm 90 năm Sinh nhật Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2021).

Tại xã miền núi A Ting (Đông Giang), ngày 28.2, hơn 50 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương đã khởi đầu chuỗi hoạt động Tháng thanh niên bằng phần việc đầy ý nghĩa. Trong một ngày, với sức trẻ và tinh thần xung kích, ĐVTN địa phương đã hỗ trợ hộ thanh niên khởi nghiệp Clâu Lanh khắc phục thiệt hại mưa lũ đối với mô hình du lịch “Nấm’s Homestay”.

Chị Clâu Lanh - chủ cơ sở “Nấm’s Homestay” cho biết, đợt mưa lũ cuối năm 2020 làm lở đất, bồi lấp, gây hư hỏng nhiều hạng mục ở homestay. Tuy nhiên do khối lượng công việc quá nhiều nên gia đình chưa có điều kiện khắc phục, sửa chữa. Rất may, gia đình nhận được hỗ trợ từ Đoàn thanh niên xã. Đến nay cơ bản các hạng mục được khắc phục để sớm đi vào hoạt động trở lại.

Thanh niên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã biên giới Đắcpring. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Thanh niên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã biên giới Đắcpring. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Anh Bríu Công - Bí thư Đoàn xã A Ting cho biết, hưởng ứng chủ đề “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Đoàn xã đã có kế hoạch triển khai hoạt động này nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu ở địa phương. Với sự đồng tâm hiệp lực của ĐVTN, các hạng mục của điểm du lịch như ao cá, chòi nghỉ, “cầu khỉ”… đã được sửa chữa, khắc phục. Thành công của phần việc ý nghĩa này tạo khí thế sôi nổi để Đoàn xã triển khai chuỗi hoạt động Tháng thanh niên năm nay.

Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn và là dịp để tuổi trẻ Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc; nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội; chung tay chăm lo cho đời sống nhân dân. Ngay sau kết thúc lễ khởi động Tháng thanh niên cấp tỉnh, các đội hình thanh niên tình nguyện lên đường thực hiện công trình, phần việc hướng về cộng đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam - chị Phạm Thị Thanh cho biết, chuỗi hoạt động cấp tỉnh sau lễ khởi động gồm: ra quân dọn vệ sinh và trồng cây xanh tại Khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu nhi Nước Oa (xã Trà Tân, Bắc Trà My) và khuôn viên Bảo tàng Quảng Nam; tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại huyện Nam Giang; chương trình “Hiến máu tình nguyện”; tuyên truyền hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021… Các hoạt động cấp tỉnh sẽ khởi đầu cho hoạt động cao điểm Tháng thanh niên của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

Lập thành tích mừng sinh nhật Đoàn

Tặng bằng khen thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước

Trước hành động quên mình, bơi ra biển cứu sống 3 học sinh đuối nước, tại Lễ khởi động Tháng thanh niên vào sáng 2.3, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen tặng anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, ở khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Tỉnh đoàn cũng đã gửi hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng anh Tròn  huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Trước đó, vào sáng 25.2, có 4 học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Ngọc Giá (phường Điện Dương) rủ nhau ra khu vực bờ biển Điện Dương (khối Hà Quảng Đông) tắm, không may các em bị sóng lớn đánh ra xa. Lúc này, anh Trần Văn Tròn đi dạo dọc bờ biển phát hiện sự việc, không quản nguy hiểm bơi ra cứu sống được 3 học sinh vào bờ; một em bị sóng cuốn trôi, thi thể tìm được sau đó nhiều giờ.

Đồng hành với Tỉnh đoàn tại lễ khởi động Tháng thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vận động cơ sở đoàn trực thuộc trồng 100 cây osaka trong khuôn viên Bảo tàng Quảng Nam. Với Thành đoàn Tam Kỳ, ngoài hoạt động ra quân tuyên truyền Năm an toàn giao thông 2021 trên các tuyến phố, đơn vị tổ chức lực lượng khởi công xây dựng cầu dân sinh, thực hiện công trình “Góc phố xanh”, tổ chức chương trình “Cùng bạn lập nghiệp”, triển khai phong trào “Đàn gà khăn quàng đỏ”…

“Năm nay, lần đầu tiên chúng tôi triển khai chương trình “Cùng bạn lập nghiệp”. Đây là cách để cụ thể hóa hình thức hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Việc hỗ trợ được thực hiện theo 2 hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay” - anh Võ Thanh Cung, Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ, chia sẻ.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh, Tháng thanh niên năm nay gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn; cũng là lần đầu tiên nội dung về Tháng thanh niên được chính thức ghi nhận trong Luật thanh niên năm 2020, có hiệu lực từ 1.1.2021, tạo cơ sở pháp lý để cấp ủy, chính quyền, các cấp triển khai thực hiện, trong đó vai trò nòng cốt là thanh niên.

“Trong Tháng thanh niên năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở đoàn và từng ĐVTN là lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống dịch. Các cơ sở đoàn phải đoàn kết, phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo, chủ động thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa và hưởng ứng nhiệt tình, tạo hình ảnh đẹp về người đoàn viên thời kỳ mới” - chị Phạm Thị Thanh nói.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị các cấp bộ đoàn bám sát chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, chú trọng nêu cao cách làm hay, sáng tạo gắn với phương châm “làm việc nào - chắc việc đó, làm việc nào - hiệu quả việc đó và đem lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, cho cộng đồng”. Các hoạt động Tháng thanh niên cũng cần gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục tạo ý thức trong cộng đồng về phòng chống dịch. Ngoài ra, các tổ chức đoàn ở những địa phương chịu nhiều thiên tai cần tiếp tục hướng các hoạt động giúp người dân ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn..

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng thanh niên 2021: Thi đua hành động hướng về cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO