Thanh niên là nhân tố quan trọng xây dựng Quảng Nam trở thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VINH ANH 10/10/2019 10:21

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã nhấn mạnh như vậy khi đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) diễn ra vào hôm qua 9.10. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Vui cùng 240 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 nghìn hội viên trên toàn tỉnh.

Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 478 nghìn thanh niên từ đủ 15 đến 35 tuổi (chiếm 32,53% dân số của tỉnh), trong đó có hơn 100 nghìn hội viên Hội LHTN Việt Nam. Trong 5 năm tới, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đề ra các chỉ tiêu trọng tâm như: 

hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 50 nghìn người dân; vận động thanh niên hiến 35 nghìn đơn vị máu tình nguyện...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Văn Thu cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều cơ hội, thách thức đan xen và trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhân tố có vai trò quan trọng là thanh niên - những chủ nhân tương lai. Chính vì vậy, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên. Hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu, đặc điểm, tính cách của thanh niên. Hội cần triển khai các phong trào thiết thực gắn với việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham mưu, hiến kế, đề xuất giải pháp để thanh niên chủ động tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII cần tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào với nhiều giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả hơn; khơi dậy những khát vọng, hoài bão của thanh niên về sự nghiệp phát triển quê hương, về sự phát triển của đất nước và sự phát triển chính của thanh niên. 

Đại hội đã hiệp thương cử 39 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII và 13 đại biểu tham gia đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên là nhân tố quan trọng xây dựng Quảng Nam trở thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO