Thanh niên tiếp sức mùa thi

VINH ANH 09/08/2020 11:25

(QNO) - Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 8 - 10.8, lực lượng thanh niên tình nguyện nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quảng Nam tiếp sức tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ). Ảnh: VINH ANH
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quảng Nam tiếp sức tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ). Ảnh: VINH ANH

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, năm nay Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai mỗi điểm tiếp sức không quá 10 tình nguyện viên, đồng thời giữ khoảng cách an toàn giữa tình nguyện viên và thí sinh.

Lực lượng tình nguyện viên được trang bị khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn… đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Trước đó, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay… cho Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và một số đơn vị để trang bị cho tình nguyện viên.

Lực lượng tiếp sức mùa thi được trang bị khẩu trang và găng tay phòng dịch. Ảnh: VINH ANH
Lực lượng tiếp sức mùa thi được trang bị khẩu trang và găng tay phòng dịch. Ảnh: VINH ANH

Ghi nhận tại 2 địa điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân và Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ), Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đã bố trí mỗi điểm tiếp sức gồm 9 sinh viên tình nguyện. Lực lượng này đã được tập huấn từ trước về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại các điểm tiếp sức, sinh viên tình nguyện hỗ trợ nước suối, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; đồng thời tư vấn thí sinh và người nhà về lịch thi, sơ đồ phòng thi, cung cấp miễn phí các dụng cụ như Atlat địa lý, bút chì, bút bi, thước kẻ, tẩy… cho thí sinh.

Một điểm tiếp sức mùa thi của thanh niên huyện miền núi Nam Giang vào sáng nay. Ảnh: THẾ ANH
Một điểm tiếp sức mùa thi tại huyện miền núi Nam Giang. Ảnh: THẾ ANH

Anh Nguyễn Thanh Dương - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam cho biết, Đoàn trường, Hội Sinh viên đã chuẩn bị 1.200 chai nước suối, 720 hộp sữa milo, trà đá, thuốc giải nhiệt miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ngoài ra, sinh viên tình nguyện của trường còn tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại điểm thi như cung cấp 600 khẩu trang, 30 lít dung dịch sát khuẩn, 300 găng tay, hỗ trợ khai báo y tế…

Tại các điểm tiếp sức ở Tây Giang, Nam Giang, Phú Ninh…, lực lượng tình nguyện viên cũng vào cuộc với những phần việc tương tự. Tại Phú Ninh, Huyện đoàn còn phối hợp các địa phương trang bị máy sát khuẩn tự động phục vụ thí sinh và người nhà. Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

Thí sinh huyện Phú Ninh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: TÂM HẠNH
Thí sinh huyện Phú Ninh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: TÂM HẠNH

Ở Nam Giang, Huyện đoàn bố trí tại 2 điểm tiếp sức 20 tình nguyện viên. Bí thư Huyện đoàn Nam Giang Bùi Thế Anh cho biết, kế hoạch ban đầu huy động 50 tình nguyện viên, tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Nam Giang chỉ cử 20 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh. Tại các điểm đều chuẩn bị sẵn sữa, bánh, nước suối, khẩu trang y tế, bút, thước… để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên tiếp sức mùa thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO