Thanh niên xung kích

KHẢI KHIÊM 31/03/2020 12:55

Với khí thế thi đua sôi nổi, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Đông Giang thực hiện nhiều phần việc thiết thực trong Tháng thanh niên 2020.

“Các hoạt động trong Tháng thanh niên năm nay còn hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thật sự có ý nghĩa và hiệu quả” - anh Đỗ Hữu Tùng - Bí thư Huyện đoàn Đông Giang cho biết.

Khởi động Tháng thanh niên, ĐVTN tập trung tại thôn Ka Dâu của xã Zà Hung, địa phương được Huyện ủy chọn đại hội điểm Đảng bộ cấp xã để ký cam kết. Ngay sau đó, tuổi trẻ tiến hành làm mới điểm bán nông sản cho bà con nhân dân thôn Ka Dâu và điểm tổ Gố thuộc thôn A Xanh - Gố.

Một ĐVTN chia sẻ, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đã được chú trọng triển khai. “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày hội thanh niên khởi nghiệp” thu hút lực lượng thanh niên tham gia.

Giữa bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra diễn biến hết sức phức tạp, ý thức được trách nhiệm của mình, ĐVTN của huyện có nhiều phần việc thiết thực phù hợp. Như nhân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” thực hiện tại thôn A Dinh (thị trấn Prao), ĐVTN triển khai tuyên truyền sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Ngoài tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền cách phòng chống bệnh thông qua hướng dẫn trực tiếp cách đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, các bạn trẻ còn rải vôi khu vực như gươl, các ngõ ngách trên địa bàn thôn, rải vôi đoạn đường giáp ranh giữa thôn A Dinh với xã A Vương của huyện Tây Giang.

Đồng thời tiến hành phát quang bụi rậm, làm sạch nguồn nước và kè đá ngăn dòng chảy tạo khu vực tắm cho khách tại thác suối A Dinh; tận dụng tre nứa để làm điểm thu gom rác thải nhựa. Có đất sản xuất nhưng đang bỏ trống, hai hộ thanh niên nghèo của địa phương là A Lăng Klếu và A Râl Blúi được tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng khổ qua rừng (trao mỗi hộ 20 gốc). 

Tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ Đông Giang còn gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, đi thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên… Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thông qua các phương tiện truyền thông cũng được tổ chức. Quan tâm thiết thực đến tương lai thanh niên, “Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” ra mắt với 13 thành viên.

Hàng tháng, câu lạc bộ sinh hoạt một lần để bàn bạc, đưa ra ý tưởng rồi chọn đề xuất với Tổ tư vấn khởi nghiệp huyện thẩm định. Theo anh Đỗ Hữu Tùng, ngoài trang bị kiến thức về kỹ năng khởi nghiệp, câu lạc bộ sẽ tạo môi trường thuận lợi để thanh niên, học sinh hình thành đề án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi ra trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên xung kích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO