Tuổi trẻ Trà Nam vì cộng đồng

MỸ HẠNH 28/05/2020 11:59

Thời gian qua, tuổi trẻ xã Trà Nam (Nam Trà My) thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Tuổi trẻ Trà Nam giúp người dân san lấp nền, di dời về khu dân cư mới được sắp xếp. Ảnh: M.H
Tuổi trẻ Trà Nam giúp người dân san lấp nền, di dời về khu dân cư mới được sắp xếp. Ảnh: M.H

Chị Y Phương - Phó Bí thư Đoàn xã Trà Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện nhiều công trình, phần việc hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tham gia hơn 2.000 ngày công làm mới cổng chào ở các thôn, hỗ trợ hơn 200 hộ di dời nhà cửa về khu dân cư mới được sắp xếp, sửa chữa 3 cầu treo và làm mới 2 cầu treo dân sinh, làm mới hơn 4km đường bê tông nông thôn tại khu dân cư Mang Dí thôn 1, khu dân cư Long Túc thôn 4, khu dân cư Tu Ron thôn 2. Thường xuyên phát dọn đường thanh niên tự quản, dọn vệ sinh tại các khu dân cư kết hợp với chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”; gặp mặt, trao tặng gần 100 suất quà cho thanh niên nhập ngũ hàng năm; thăm hỏi và tặng quà vào dịp tết cho đối tượng người có công cách mạng.

Từ năm 2017 đến nay, Đoàn xã Trà Nam giúp đỡ 8 hộ đăng ký thoát nghèo, hướng dẫn, định hướng các hộ phát triển kinh tế; phối hợp với ngân hàng tư vấn hộ thanh niên đăng ký vay vốn làm kinh tế. Hiện nay, tổng dư nợ của Đoàn xã quản lý là 3,1 tỷ đồng. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn như hộ ông Hồ Văn Bi, thôn 4; Hồ Văn Méo, thôn 1; Trần Xuân Líu, thôn 3; Hồ Văn Cường, thôn 2...

Phát động mô hình trồng cây xanh với gần 2.000 gốc đinh lăng và chuối mốc; thường xuyên chăm sóc, phát dọn vườn ươm cây dược liệu của xã... Chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến người dân.

Ông Hồ Văn Cường - người dân thôn 2, xã Trà Nam chia sẻ: “Cán bộ Đoàn xã tích cực về thôn, tuyên truyền trong nhân dân phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội như: tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tệ thuốc lá rượu bia... với tinh thần tích cực, tự giác, đáng trân trọng”.

Đoàn xã Trà Nam còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia học nghề và xuất khẩu lao động. Có hơn 150 thanh niên học nghề và được giải quyết việc làm theo quyết định 3577 của UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy xã Trà Nam, cho hay: “Phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng ngày càng thu hút nhiều ĐVTN tham gia, đó là một tín hiệu đáng mừng. Qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn, tạo được niềm tin và uy tín trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Sau mỗi hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ học được cách làm việc tập thể hiệu quả, là môi trường để các bạn rèn nhân cách, đạo đức và bản lĩnh”.

Theo chị Y Phương, thời gian tới phong trào thanh niên tình nguyện tại xã Trà Nam tiếp tục thực hiện các phần việc chính như: chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn: ma túy, tảo hôn; tham gia khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo. Tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện thực hiện các nội dung trên cũng chính là tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Trà Nam vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO