Ấn tượng ảnh báo chí thế giới 2021

NAM VIỆT 18/04/2021 17:07

(QNO) - Các tác phẩm đoạt giải Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) danh tiếng thường niên vừa được công bố. Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút gần 75.000 bức ảnh được thực hiện bởi hơn 4.000 nhiếp ảnh gia từ 130 quốc gia.

 
Khoảnh khắc xúc động về cụ bà Rosa Luzia Lunardi (85 tuổi) trong vòng tay ấm áp của nữ y tá Adriana Silva da Costa Souza tại nhà chăm sóc dưỡng lão Viva Bem ở São Paulo, Argentina. Đây là cái ôm đầu tiên mà bà Rosa nhận được sau 5 tháng bởi trước đó, các cơ sở chăm sóc tại Argentina đóng cửa không cho  phép người thân thăm nom những người lớn tuổi ở đây để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Mads Nissen/Đan Mạch
Ông Sonam Wangchuk, một kỹ sư cơ khí người Ấn Độ tạo ra một tháp băng nhân tạo khổng lồ giữa sa mạc lạnh khắc nghiệt để cung cấp nước cho người dân khu vực vốn luôn trong tình trạng “khát nước“. Ảnh: Ciril Jazbec/Slovenia
Ông Sonam Wangchuk - một kỹ sư cơ khí người Ấn Độ tạo ra một tháp băng nhân tạo khổng lồ giữa sa mạc lạnh khắc nghiệt để cung cấp nước cho người dân khu vực vốn luôn trong tình trạng “khát nước”. Ảnh: Ciril Jazbec/Slovenia
Một con sư tử biển California tò mò bơi về phía chiếc mặt nạ tại điểm lặn Breakwater ở Monterey, California, Mỹ. Ảnh: Ralph Pace, Mỹ
Một con sư tử biển tò mò bơi về phía chiếc khẩu trang y tế tại điểm lặn Breakwater ở Monterey, California, Mỹ. Ảnh: Ralph Pace/Mỹ
Fatima và con trai chuẩn bị lưới đánh cá trên một chiếc thuyền ở vịnh Khor Omeira, Yemen, vào ngày 12 tháng 2. Fatima có chín người con. Để cung cấp cho họ, cô ấy kiếm sống bằng nghề đánh cá. Mặc dù ngôi làng của cô bị tàn phá bởi xung đột vũ trang ở Yemen, Fatima vẫn quay lại tiếp tục sinh kế, mua một chiếc thuyền bằng số tiền kiếm được từ việc bán cá. Xung đột - giữa phiến quân Hồi giáo dòng Shia Houthi và liên minh Ả Rập dòng Sunni do Ả Rập Xê-út dẫn đầu - bắt đầu từ năm 2014 và đã dẫn đến điều mà UNICEF gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Khoảng 20,1 triệu người (gần 2/3 dân số) yêu cầu hỗ trợ lương thực vào đầu năm 2020, với khoảng 80% dân số dựa vào viện trợ nhân đạo. #
Fatima và con trai chuẩn bị lưới đánh cá trên một chiếc thuyền ở vịnh Khor Omeira, Yemen. Dù xung đột tàn phá ngôi làng, Fatima vẫn quay về mưu sinh với nghế đánh bắt cá để nuôi 9 người con trong gia đình. Ảnh: Pablo Tosco/Argentina
Khoảnh khắc của một chú ếch tuyệt đẹp có làn da trong suốt như thủy tinh, đến độ người ta có thể nhìn xuyên thấu những quả trứng bên trong cơ thể của nó. Ảnh: Tây Ban Nha
Khoảnh khắc tuyệt đẹp của một chú ếch có làn da trong suốt như thủy tinh, đến độ người ta có thể nhìn xuyên thấu những quả trứng bên trong cơ thể của nó. Ảnh: Jaime Culebras/Tây Ban Nha
Lính cứu hỏa dập lửa tại trang trại Sao Francisco de Perigara, nơi sinh sống của một trong những quần thể vẹt đuôi dài Hyacinth (Anodorhynchus hyacinthinus) lớn nhất ở Brazil ngày 14/8/2020. Khoảng 92% diện tích trang trại, phần lớn được bảo tồn, đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Lính cứu hỏa dập lửa tại trang trại Sao Francisco de Perigara - nơi sinh sống của một trong những quần thể vẹt đuôi dài Hyacinth lớn nhất ở Brazil. Theo thống kê, khoảng 92% diện tích trang trại, phần lớn được bảo tồn, đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Lalo de Almeida/Brazil
Một con hươu cao cổ Rothschild được đưa tới nơi an toàn trên một chiếc xà lan chuyên dụng từ đảo Longicharo ngập lụt, Hồ Baringo, miền tây Kenya, ngày 3/12/2020. [Ami Vitale, Mỹ, dành cho CNN]
Một con hươu cao cổ Rothschild được đưa tới nơi an toàn trên một chiếc xà lan chuyên dụng từ đảo Longicharo, miền Tây Kenya ngập lụt. Ảnh: Ami Vitale/Mỹ
Một cặp chim bồ câu hoang kết bạn với gia đình của nhiếp ảnh gia, những người bị cô lập trong căn hộ của họ ở Vlaardingen, Hà Lan, trong đại dịch COVID-19.
Một cặp chim bồ câu hoang kết bạn với gia đình của tác giả bức ảnh này - những người bị cô lập trong căn hộ của họ ở Vlaardingen, Hà Lan trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Jasper Doest/Hà Lan
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấn tượng ảnh báo chí thế giới 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO