[Covid-19] - Ngày 24.3: Ý có 602 ca tử vong trong ngày, Mỹ thêm 9.883 ca nhiễm

Theo TTO 24/03/2020 08:34

(QNO) - Nước Ý ghi nhận thêm 602 ca tử vong do Covid-19, nhưng là mức tăng ít nhất kể từ hôm 19.3. IMF cảnh báo suy thoái toàn cầu do Covid-19 gây ra có thể tồi tệ hơn thời điểm 2009, nhưng tình hình sẽ cải thiện vào năm 2021.

,
Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Đồ họa: TTO

Ý: Tăng 602 ca tử vong một ngày

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ nhà chức trách Ý cho hay số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 602 ca trong ngày 23.3, lên 6.078 ca tử vong. Số ca tử vong tăng thêm 11%, nhưng là mức tăng ít nhất xét về số ca kể từ hôm 19.3.

Trước đó, vào các ngày 20, 21 và 22.3, nước Ý lần lượt ghi nhận số ca tử vong mới là 627, 793 và 651 ca.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng từ 59.138 lên 63.927 ca, tăng khoảng 8%. Đây là mức tăng xét về % thấp nhất kể từ khi dịch lây lan nhanh ở Ý vào ngày 21.2 - theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý. Còn số ca hồi phục ở Ý đã tăng từ 7.024 lên 7.432 ca.

,
Diễn biến dịch tại khu vực Đông Nam Á. Đồ họa: TTO

* Theo cập nhật của trang Worldometers, số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng thêm 9.883 ca, lên tổng cộng 43.449 ca. Còn số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 132 ca, lên 545 ca. Hiện Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ý.

* Tại Vương quốc Anh, có thêm 54 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này lên 335 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm đã tăng từ 5.683 lên 6.650 ca trong ngày 23.3.

* Số ca tử vong do Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm 7 ca, lên 37 ca. Còn tổng số ca nhiễm tăng thêm 293 ca, lên 1.529 ca.

* Ai Cập ghi nhận thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 lên 19 ca. Trong số các ca tử vong có một quan chức quân đội cấp cao của Ai Cập. Số ca nhiễm ở nước này tăng thêm 39 ca, lên 366 ca.

Thủ tướng Đức âm tính với vi rút corona chủng mới

Một người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với vi rút corona chủng mới. Trước đó, nữ thủ tướng 65 tuổi đã tự cách ly tại nhà vì tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm bệnh.

Thêm một số nước thông báo phong tỏa

Ngày 23.3, Cyprus đã thông báo phong tỏa đảo quốc này cho tới ngày 13.4 để giảm sự lây lan của Covid-19. Đến nay quốc gia Địa Trung Hải này đã ghi nhận 116 ca nhiễm.

"Chúng ta thật sự đang trong tình trạng chiến tranh và đó là một cuộc chiến mà chúng ta chỉ chiến thắng nếu chúng ta sẵn sàng cho một tình huống khó khăn" - Tổng thống Nicos Anastasiades của Cyprus tuyên bố.

Còn Nam Phi cho biết sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày bắt đầu từ nửa đêm 26.3 để ngăn sự lây lan của Covid-19. Số ca bệnh ở nước này đã tăng thêm 128 ca, lên 402 ca.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp mới để buộc người Anh ở lại trong nhà giúp ngăn lây lan Covid-19, đưa Vương quốc Anh rơi vào tình trạng phong tỏa trong ít nhất 3 tuần kể từ tối 23.3 (giờ địa phương). Những biện pháp mới là chưa từng có trong thời bình ở Anh.

Tổng thống Trump: Thử nghiệm lâm sàng thuốc trị Covid-19 ngày 24.3

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc thử nghiệm lâm sàng về điều trị bệnh Covid-19 sẽ sớm bắt đầu tại New York. Một lần nữa, ông cũng tin rằng việc kết hợp thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và thuốc kháng sinh azithromycin có thể giúp trị được bệnh.

"Các cuộc thử nghiệm lâm sàng với những loại thuốc hiện có, mà có thể hiệu quả để đối phó vi rút corona chủng mới, sẽ bắt đầu tại New York. Chúng tôi có 10.000 đơn vị và sẽ tiến hành trong ngày 24.3" - ông Trump thông tin.

Bang đầu tiên ở Mỹ thả tù nhân để giảm lây lan Covid-19

Thống đốc bang New Jersey cho hay bang này có kế hoạch thả các tù nhân "nguy cơ thấp" vẫn còn đang thụ án ở bang này để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Đây cũng là bang đầu tiên ở Mỹ có động thái này.

"Chúng tôi là bang duy nhất ở Mỹ đang làm điều này" - Thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy thông tin. Những tù nhân được thả sẽ phải ở tại nhà theo lệnh của chính quyền và sẽ quay lại thụ án một khi cuộc khủng hoảng y tế này qua đi.

IFM cảnh báo suy thoái toàn cầu 2020 tệ hơn 2009

Ngày 23.3, Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - bà Kristalina Georgieva nói rằng nền kinh tế thế giới đang đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 và cuộc suy thoái toàn cầu năm nay, thậm chí có thể tồi tệ hơn khủng hoảng tài chính năm 2009, do đó cần một phản ứng chưa từng có.

Bình luận trước bộ trưởng tài chính đến từ các nước thành viên G20, bà Georgieva đã kêu gọi các nền kinh tế phát triển hỗ trợ thêm cho các nước có thu nhập thấp. Bà tuyên bố IMF sẵn sàng triển khai toàn bộ năng lực cho vay mượn 1.000 tỷ USD.

Giám đốc điều hành IMF cảnh báo viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu trong năm 2020 "sẽ tiêu cực, là một cuộc suy thoái mà ít nhất tồi tệ giống thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu (năm 2009) hoặc tồi tệ hơn". Tuy nhiên, theo IMF, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ khôi phục vào năm 2021.

WHO cảnh báo về việc dùng thuốc chưa thử nghiệm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23.3 cảnh báo việc sử dụng các loại thuốc chưa được thử nghiệm để chữa trị Covid-19 mà không có bằng chứng về tính hiệu quả có thể gây nguy hiểm và tạo ra những kỳ vọng giả tạo.

"Việc sử dụng những loại thuốc chưa được thử nghiệm mà không có bằng chứng đúng đắn có thể tạo ra niềm hy vọng giả tạo và thậm chí lợi bất cập hại. Nó cũng gây thiếu hụt các loại thuốc cần thiết để chữa trị những bệnh khác" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trước báo giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[Covid-19] - Ngày 24.3: Ý có 602 ca tử vong trong ngày, Mỹ thêm 9.883 ca nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO