Đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống

NAM VIỆT 15/12/2020 16:08

(QNO) - Ngày 14.12 (giờ Mỹ), 538 đại cử tri Mỹ tiến hành bầu Tổng thống thứ 46 của nước này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trên nguyên tắc, tại mỗi bang, các thành viên của đại cử tri đoàn bầu theo kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 3.11 vừa qua tại bang của họ.

Theo kết quả được hãng tin CNN xác nhận, ông Joe Biden (78 tuổi) - thành viên Đảng Dân chủ và từng là Phó Tổng thống của Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến 2017, đã được 302 phiếu đại cử tri sau khi 49 bang và thủ đô Washington D.C hoàn tất bỏ phiếu.

Hiện chỉ còn Hawaii chưa công bố kết quả, trong khi ứng viên tranh cử chỉ cần 270 phiếu đại cử tri là đủ để trở thành Tổng thống Mỹ. Còn đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ nhận được 232 phiếu.

Quốc hội Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào ngày 6.1.2021 để kiểm phiếu và chính thức công bố Tổng thống đắc cử. Dự kiến, Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Vào tuần trước, tạp chí Time (Mỹ) vinh danh Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng Thống đắc cử - bà Kamala Harris là “Nhân vật của năm 2020”. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO