“Đại dịch” được chọn là từ của năm 2020

QUỐC HƯNG 02/12/2020 15:36

(QNO) - Hai nhà xuất bản từ điển lớn là Merriam-Webster và Dictionary.com của Mỹ đều chọn từ “pandemic” (đại dịch) là từ của năm 2020.

Lượt truy cập từ “pandemic” (đại dịch) tại nhiều trang web tăng mạnh trong năm 2020. Ảnh: Merriam-Webster cho biết quyết định của họ dựa trên số lượng người tra cứu từ “đại dịch” trong từ điển trực tuyến của công ty tăng cực mạnh. Cụ thể, tại web từ điển của Merriam-Webster tăng hơn 115.000% và của Dictionary.com tăng 13.000% vào ngày 11.3.2020, so với cùng thời kỳ năm ngoài, khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là một đại dịch toàn cầu.  Biên tập viên nghiên cứu của Dictionary.com, John Kelly, nói với AP rằng các lượt tìm kiếm từ này vẫn ở mức cao trong suốt cả năm. Trong khoảng nửa năm, công ty cho biết đại dịch nằm trong top 10 từ được tra cứu nhiều nhất của Dictionary.com. Trong khi đó, từ điển Cambridge của Anh đã chọn từ “quarantine” (cách ly) cho năm năm nay khi các lượt tìm kiếm từ này đã tăng lên vào tháng 3, nhiều quốc gia ra lệnh hạn chế công khai để hạn chế sự lây lan của Covid-19.  Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 2.12.22, toàn cầu ghi nhận hơn 64 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 1,5 triệu trường hợp tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 với hơn 14 triệu ca nhiễm bao gồm 277 nghìn trường hợp không qua khỏi.
Lượt truy cập từ “pandemic” (đại dịch) tại nhiều trang web tăng mạnh trong năm 2020. Ảnh: indiansingulf

Đại diện của Merriam-Webster và Dictionary.com cho biết quyết định của họ dựa trên số lượng người tra cứu từ “đại dịch” trong từ điển trực tuyến của công ty tăng cực mạnh. Cụ thể tăng hơn 115.000% tại Merriam-Webster và 13.000% tại Dictionary.com vào ngày 11.3.2020, so với cùng thời kỳ năm ngoài, khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là một đại dịch toàn cầu.

Biên tập viên nghiên cứu của Dictionary.com - John Kelly nói với AP rằng các lượt tìm kiếm từ này vẫn ở mức cao trong suốt cả năm. Trong khoảng nửa năm, công ty cho biết đại dịch nằm trong top 10 từ được tra cứu nhiều nhất của Dictionary.com.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến hôm nay 2.12, toàn cầu ghi nhận hơn 64 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 1,5 triệu trường hợp tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 với hơn 14 triệu ca nhiễm bao gồm 277 nghìn trường hợp không qua khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Đại dịch” được chọn là từ của năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO