Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ người dân ứng phó corona

QUỐC HƯNG 17/04/2020 16:40

(QNO) - Hàn Quốc là quốc gia mới nhất vừa thông báo sẽ tiếp tục tung gói hỗ trợ hàng tỷ USD cho các gia đình bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhiều lao động Hàn Quốc mất việc vì dịch Covid-19. Ảnh: DW
Nhiều lao động Hàn Quốc mất việc vì dịch Covid-19. Ảnh: DW

Như vậy, đây là lần thứ hai Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ để ứng phó nhanh với Covid-19. Trước đó vào tháng 3, Hàn Quốc thông qua gói ngân sách bổ sung 11.700 tỷ won (9,8 tỷ USD) nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nền kinh tế đất nước.

Lần này, Bộ Tài chính Hàn Quốc tiết lộ ngân sách bổ sung là 7.600 tỷ won để tặng phiếu mua sắm, phiếu quà tương đương số tiền thực nhận cho các hộ gia đình để giúp họ vượt qua khó khăn do corona và kích thích tiêu dùng.

Hãng tin Yonghap (Hàn Quốc) trích tuyên bố của Bộ Tài chính Hàn Quốc vào ngày 16.4: Như vậy cùng với ngân sách từ chính quyền địa phương, chính quyền trung ương sẽ chi 9.700 tỷ won với gói cứu trợ một lần cho 14,78 triệu hộ gia đình Hàn Quốc, tức khoảng một nửa tổng số hộ gia đình tại nước này.

Theo gói cứu trợ mới nhất, mỗi hộ gia đình có từ 4 người trở lên thuộc nhóm 70% có thu nhập thấp sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp 1 triệu won (19,2 triệu đồng), 400.000 won với gia đình có 1 thành viên, 600.000 won với gia đình 2 thành viên, 800.000 won với gia đình 3 thành viên.

Tiêu chuẩn nhận hỗ trợ cụ thể là thu nhập dưới 2,64 triệu won với hộ gia đình 1 thành viên, dưới 4,49 triệu won với hộ gia đình 2 thành viên, dưới 5,81 triệu won với hộ gia đình 3 thành viên và dưới 7,12 triệu won với hộ gia đình 4 thành viên.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki nói, Chính phủ sẽ huy động tất cả biện pháp có thể để giúp ngăn chặn Covid-19 cũng như giúp người dân vượt qua khủng hoảng của đại dịch này. Chính phủ sẽ xem xét các biện pháp bổ sung để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với các lĩnh vực doanh nghiệp và việc làm.

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ không phát hành trái phiếu để tài trợ cho ngân sách bổ sung thứ hai, thay vào đó bằng cách điều chỉnh ngân sách hàng năm trong năm nay và cắt giảm chi phí.

Theo thống kê, khoảng 195.000 lao động Hàn Quốc mất việc làm vào tháng trước do vi rút corona, đánh dấu mức giảm mạnh nhất hàng tháng kể từ tháng 5.2009.

Trong năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc dành ra 11.000 tỷ won để tạo thêm việc làm và sau đó thêm 3.800 tỷ won vào năm 2018 cho cùng một mục đích tạo việc làm cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ người dân ứng phó corona
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO