Hungary: Trồng 10 cây xanh khi 1 trẻ chào đời

NAM VIỆT 17/02/2020 16:57

(QNO) - Ngày 16.2, Thủ tướng Hungary - Viktor Orban tuyên bố sẽ trồng 10 cây xanh cho mỗi đứa trẻ sơ sinh, đây là một phần kế hoạch hành động khí hậu tại quốc gia Trung Âu này.

Mỗi đứa trẻ sinh ra tại Hungary thì 10 cây xanh được trồng để tăng diện tích rừng. Ảnh: cupofjo
Cứ mỗi đứa trẻ sinh ra tại Hungary thì có 10 cây xanh được trồng để tăng diện tích rừng. Ảnh: Cupofjo

Ông Viktor Orban nói: “Chúng tôi sẽ trồng 10 cây cho mỗi trẻ sơ sinh, giúp tăng diện tích rừng của đất nước lên 27% vào năm 2030”.

Trước đó, Hungary đặt các mục tiêu như sử dụng 90% năng lượng tái tạo vào năm 2030, xóa bỏ các bãi chôn lấp rác nhựa bất hợp pháp kể từ tháng 7 tới, cấm sử dụng các loại nhựa sử dụng một lần.

Ngoài ra, chỉ có xe buýt điện trong hệ thống giao thông công cộng được phép hoạt động ở các thành phố của Hungary vào năm 2022. Chính phủ Hungary cũng hy vọng các công ty đa quốc gia tại nước này áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hungary: Trồng 10 cây xanh khi 1 trẻ chào đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO