Mỹ lập kỷ lục với hơn 5 triệu ca nhiễm Covid-19

NAM VIỆT 09/08/2020 16:24

(QNO) - Trong khi Quốc hội Mỹ tranh cãi về gói cứu trợ Covid-19 mới thì nước này vừa xác nhận một kỷ lục buồn: vượt 5 triệu ca nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Mỹ mong muốn co môi trường làm việc an toàn hơn giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Mỹ mong muốn có môi trường làm việc an toàn hơn giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Vào cuối tháng 4.2020, tức hơn 3 tháng sau trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 được báo cáo, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm lên đến 1 triệu. Đến ngày 10.6 có 2 triệu ca, tiếp tục tăng thêm 1 triệu ca vào ngày 7.7 và 4 triệu ca vào ngày 23.7. Hôm qua 8.8, Mỹ lập kỷ lục mới với hơn 5 triệu ca nhiễm Covid-19.

Cũng theo thống kê, số ca nhiễm vi rút corona mới hằng ngày đạt đỉnh vào 16.7 với gần 76 nghìn ca và giảm dần kể từ đó, xuống mức trung bình trong 7 ngày là khoảng 54 nghìn ca mỗi ngày. Tính đến nay, ít nhất 161 nghìn người tại Mỹ tử vong vì Covid-19.

Texas, California và Floria là 3 bang có tổng số ca nhiễm Covid-19 cao nhất nước Mỹ với 500 -  550 nghìn ca mỗi bang.

Ngày 6.8, các chuyên gia y tế Đại học Washington (Mỹ) cảnh báo tới đầu tháng 12, gần 300 nghìn người Mỹ có thể chết vì Covid-19 dù rằng 70 nghìn sinh mạng có thể được cứu nếu người Mỹ nghiêm chỉnh chú ý đến việc mang khẩu trang.

Ngày 8.8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh mới hỗ trợ những thiệt hại do Covid-19. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh mới để tiếp tục hỗ trợ những thiệt hại do Covid-19. Ảnh: AP

Ngày 8.8 (giờ Mỹ), bất chấp không đạt thỏa thuận với Quốc hội Mỹ nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn ký các sắc lệnh hành pháp cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho những người Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy nền kinh tế.

Theo đó, các sắc lệnh này sẽ cấp thêm 400 USD mỗi tuần cho người lao động bị mất việc làm, thấp hơn mức 600 USD mỗi tuần được triển khai mới đây. Cạnh đó, sắc lệnh cũng kéo dài lãi suất 0% đối với các khoản vay sinh viên do liên bang tài trợ...

Ông Donald Trump cũng cho biết ông đang mở rộng các biện pháp bảo vệ đối với những người thuê nhà bị đe dọa đuổi khỏi nhà. Trước đó, báo cáo của Viện Aspen (Mỹ) cho thấy có tới 40 triệu người Mỹ có thể trở thành vô gia cư vào cuối năm nay do tác động của dịch Covid-19.

Trong khi các chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho biết vắc xin Covid-19 sẽ có vào đầu năm 2021, Tổng thống thống Trump vừa loan báo nước này có thể có vắc xin vào tháng 11 tới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỹ lập kỷ lục với hơn 5 triệu ca nhiễm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO