Ngày Trái đất (22.4): Khôi phục trái đất của chúng ta

NAM VIỆT 22/04/2021 15:37

(QNO) - Ra đời cách đây hơn 50, ngày Trái đất được Liên hiệp quốc phát động và tổ chức vào ngày 22.4 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên toàn cầu.

Năm 1969, hơn 3 triệu gallon (11 triệu lít) dầu đã tràn ra biển ở California, Mỹ sau một tai nạn tại một giàn khoan ngoài khơi gây ô nhiễm môi trường khu vực. Ngày Ngày Trái Đất được khởi xướng bởi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson với hình thức như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22 tháng 4 năm 1970.  Ảnh: AP
Năm 1969, hơn 3 triệu gallon (11 triệu lít) dầu đã tràn ra biển ở California, Mỹ sau một tai nạn tại giàn khoan ngoài khơi gây ô nhiễm môi trường khu vực. Ngày Trái đất được khởi xướng bởi Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson với hình thức như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22.4.1970. Ảnh: AP
Kể từ đó, ngày này đã trở thành một sự kiện quốc tế nhằm giáo dục và nêu bật các vấn đề môi trường. Năm 2016, Thỏa thuận Paris mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu đã được hơn 170 quốc gia ký kết vào Ngày Trái đất. Các nhà ngoại giao đánh dấu ngày này bằng cách trồng một cây hoa anh đào tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York.
Kể từ đó, ngày Trái đất trở thành một sự kiện quốc tế nhằm giáo dục và nêu bật các vấn đề môi trường. Năm 2016, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu được hơn 170 quốc gia ký kết vào ngày Trái đất. Các nhà ngoại giao đánh dấu ngày này bằng cách trồng một cây hoa anh đào tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: DW
Sinh năm 2003, Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg là một nhà hoạt động môi trường người trẻ tuổi người Thụy Điển về biến đổi khí hậu và chiến dịch của cô đã đạt được sự công nhận quốc tế. Ảnh:
Sinh năm 2003, Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg là một nhà hoạt động môi trường người trẻ tuổi người Thụy Điển về biến đổi khí hậu và chiến dịch kêu gọi cắt giảm khí thải CO2 của cô gây chú ý cộng đồng quốc tế. Ảnh: DPA
hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi Khí hậu (COP26) dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 19/11 tại thành phố Glasgow, Scotland sẽ bị hoãn do đại dịch viêm đương hô hấp cấp COVID-19.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến diễn ra từ ngày 9-19.11.2020 tại thành phố Glasgow, Scotland bị hoãn do đại dịch Covid-19 toàn cầu. Cũng trong năm 2020, một số quốc gia đưa ra cam kết đầy tham vọng về cắt giảm khí thải CO2 như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khu vực châu Âu... Ảnh: AFP
Một trong những hành động đầu tiên của Biden khi đương nhiệm là tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris, theo đó người tiền nhiệm của ông, Donald Trump, đã rút khỏi Mỹ.
Một trong những hành động đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden là đưa Mỹ tái gia nhập Thỏa thuận Paris mà người tiền nhiệm Donald Trump đã đưa Mỹ rút khỏi, trong khi nền kinh tế số một thế giới này là quốc gia phát thải CO2 hàng đầu thế giới. Ảnh: DW          
Các nhà tổ chức chọn chủ đề cho Ngày Trái đất năm 2021 là “Khôi phục Trái đất của chúng ta“. Tất cả các chính phủ, tổ chức và cá nhân đều có vai trò trong tương lai của hành tinh chúng ta - và ngày trái đất là một cách để tham gia. Ảnh: DW
Các nhà tổ chức chọn chủ đề cho ngày Trái đất năm 2021 là “Khôi phục trái đất của chúng ta”. Tất cả các chính phủ, tổ chức và cá nhân đều có vai trò trong tương lai của hành tinh chúng ta, và ngày Trái đất là một cách để tham gia. Ảnh: DW
Trồng nhiều cây hơn và bảo tồn các khu rừng hiện có là rất quan trọng để thu giữ CO2
Trồng nhiều cây hơn và bảo tồn các khu rừng hiện có là rất quan trọng để thu giữ CO2, bảo vệ môi trường và sức khỏe. Ảnh: botanicalpaperworks
Thế hệ trẻ hơn là những người sẽ thực hiện tốt nhiều cam kết của các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay. Giáo dục về biến đổi khí hậu phải được ăn sâu trên toàn thế giới cho tất cả các thế hệ, các nhà tổ chức Ngày Trái đất nói ..
Thế hệ trẻ hơn được kỳ vọng là những người sẽ thực hiện tốt hơn các cam kết của các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay về bảo vệ trái đất. Giáo dục về biến đổi khí hậu phải được phát huy và ăn sâu hơn vào cuộc sống của thế hệ trẻ - những người làm chủ tương lai trái đất. Ảnh: animalloverswebforum
Ngày Trái đất do Liên hợp quốc phát động, tổ chức vào ngày 22-4 hàng năm, nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn các thảm họa đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường.peacekeeping.un.org/
Làm sạch môi trường sống giúp ngăn chặn các thảm họa đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường. Ảnh: peacekeeping.un.org
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày Trái đất (22.4): Khôi phục trái đất của chúng ta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO