Đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào bán kết

TƯỜNG VY 06/08/2019 15:46

(QNO) - Ngày thi đấu thứ ba của giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 (ngày 5.9) diễn ra 3 trận đấu. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa, Nhà thi đấu TD-TT tỉnh buộc phải đóng cửa sớm vì không còn chỗ trống và nhiều người buộc phải chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu qua màn hình.

Pha tấn công uy lực của Trần Tú Linh. Ảnh: T.V
Pha tấn công uy lực của Trần Tú Linh. Ảnh: T.V

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ

Sau trận đầu ra quân đánh bại Đại học Đài Bắc Trung Hoa 3-0, đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ hai tại vòng bảng. Nếu giành thắng lợi trước CLB Altay (Kazakhstan), đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giành ngôi nhất bảng, cũng đồng nghĩa với việc giành tấm vé đầu tiên vào bán kết của giải.

Altay được xem là đội yếu nhất bảng sau khi để thua dễ dàng 0-3 trước Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Và thực tế trên sân cho thấy, đội bóng đến từ Kazakhstan không xứng tầm với đội tuyển Việt Nam.

Cả 3 séc đấu, các cô gái chủ nhà thi đấu khá nhàn nhã, gần như không cho đối phương có cơ hội nào. Séc đầu tiên kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-14 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Dù rất cố gắng sau đó, song sức mòn, khả năng hạn chế nên các cô gái CLB Altay đành chịu trận trước những pha tấn công mạnh mẽ của đối phương. Họ cũng nhanh chóng thất bại 11-25 và 13-25, chấp nhận thua chung cuộc 0-3.

Những pha tấn công yếu ớt của Altay không thể chiến thắng được đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V
Những pha tấn công yếu ớt của Altay không thể chiến thắng được đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi nhất bảng A, giành quyền vào bán kết và chờ xem đối thủ của mình là ai. Theo điều lệ giải, đội tuyển Việt Nam nhất bảng A sẽ gặp đội thắng trận tứ kết 2 (đội thứ 3 bảng A là Altay gặp đội thứ nhì bảng B hiện vẫn chưa xác định được).

Một điểm đáng chú ý trong trận đấu chiều 5.8 chính là chấn thương của chủ công Thanh Thúy. Trong một pha tấn công ở giữa séc 1, Thanh Thúy bị ngã và gặp chấn thương cổ chân nên không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đến ngày 9.8 mới thi đấu trận bán kết nên hy vọng vận động viên của CLB VTV Bình Điền này sẽ trở lại.

Thanh Thúy bị chấn thương sớm buộc phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Ảnh: T.V
Thanh Thúy bị chấn thương sớm buộc phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Ảnh: T.V

Nec và Triều Tiên thể hiện sức mạnh

Ngoài trận đội tuyển Việt Nam gặp Altay, chiều 5.8 còn có 2 trận đấu là Nec (Nhật Bản) - Phúc Kiến (Trung Quốc) và Triều Tiên - Úc. Sau khi để thua ở trận đầu tiên, CLB Phúc Kiến rất quyết tâm có được một kết quả tốt trước Nec. Dù vậy, đối đầu với một đội bóng được tổ chức tốt với nhiều cá nhân xuất sắc, các cô gái đến từ Trung Quốc không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thất bại 0-3 (18-25, 16-25 và 20-25).

Các cô gái CLB Nec (Nhật Bản) thể hiện phong độ ấn tượng qua 2 trận đầu tiên. Ảnh: T.V
Các cô gái CLB Nec (Nhật Bản) thể hiện phong độ ấn tượng qua 2 trận đầu tiên. Ảnh: T.V

Cũng như các cô gái đến từ Nhật Bản, các cô gái Triều Tiên cũng thể hiện sức mạnh vượt trội của mình khi dễ dàng đánh bại đội tuyển Úc 3-0. Đây là trận thắng thứ 2 tại giải của CLB Nec và cùng chia sẻ ngôi đầu của bảng B với đội tuyển Triều Tiên.

Khán giả chật kín nhà thi đấu với không khí cổ động cuồng nhiệt trở thành dấu ấn của giải. Ảnh: T.V
Khán giả chật kín nhà thi đấu với không khí cổ động cuồng nhiệt trở thành dấu ấn của giải. Ảnh: T.V

Như vậy khác với bảng A, tình hình của bảng B khá căng thẳng và phải chờ lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 6.8 mới xác định vị thứ của các đội. Tâm điểm của lượt đấu này sẽ là cuộc so tài giữa CLB Nec và đội tuyển Triều Tiên. Đây cũng là 2 đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong hành trình đến ngôi cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào bán kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO