Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV năm 2020: Những gương mặt ấn tượng

TƯỜNG VY 05/10/2020 10:18

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV năm 2020 cúp Agribank diễn ra cuối tuần qua với nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Có khá nhiều gương mặt mới tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

 

Nguyễn Thị Thanh Phúc: Nhà vô địch đi bộ 20km nữ SEA Games trên đường chạy 5km

 

Giải Việt dã Báo Quảng Nam năm nay, vận động viên (VĐV) gây tò mò cho nhiều người nhất không ai khác chính là Nguyễn Thị Thanh Phúc đến từ Trung tâm Huấn luyện và đào tạo TP.Đà Nẵng. Cô gái nổi danh khắp Đông Nam Á này từng nhiều lần vô địch SEA Games, á quân châu Á với nội dung đi bộ 20km. Chứng kiến những bước chạy như bay trên mặt đất trong đoạn nước rút về đích với nỗ lực thể hiện rõ trên gương mặt đủ thấy nhà vô địch SEA Games coi trọng chiến thắng tại giải Việt dã Báo Quảng Nam.

Thanh Phúc chia sẻ, 17 năm thi đấu đỉnh cao, đây mới là lần đầu tiên tham gia giải Việt dã Báo Quảng Nam. Công tác hậu cần rất chu đáo, công tác tổ chức chặt chẽ, bảo vệ an ninh trật tự cho VĐV thi đấu trên đường chạy khá tốt. “Lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất giải, tôi cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc và tự hào vì nghĩ đến đây chủ yếu để giao lưu, học hỏi” - nhà vô địch 33 tuổi nói. Nói về sự khác biệt giữa đi bộ và chạy, “nữ hoàng đi bộ” cho biết VĐV chạy thì khi nghe trọng tài phát lệnh cứ thế mà chạy băng băng về đích. Còn VĐV đi bộ khi thi đấu phải hết sức tập trung kỹ thuật, hai chân phải có một điểm tựa trên đất, cơ thể thẳng đứng, nếu không thế sẽ bị trọng tài phạt lỗi kỹ thuật. Cự ly 5km nếu đi bộ thời gian hết khoảng 23 phút 15 giây.

Phạm Thị Ngọc Diệu: Làm nên điều kỳ diệu

 

Năm 2019, lần đầu tiên tham gia chỉ về thứ 7 nên mục tiêu của cô bé học trò lớp 8 Phạm Thị Ngọc Diệu tại giải năm nay chỉ là tốp 3. Thế nhưng, VĐV Trường THCS Trần Phú vừa giành giải nhất thị xã Điện Bàn này đã làm nên điều kỳ diệu khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đăng quang.

Vẫn còn lâng lâng niềm vui chiến thắng, Diệu cho biết trên đường chạy đã cố gắng bám đuổi các VĐV trước. Đến đoạn cuối mới quyết định bung sức và vượt lên. “Con bất ngờ không nghĩ mình về nhất vì có nhiều chị lớp 9 chạy rất tốt phía trước” - Diệu chia sẻ. Dù vậy, chứng kiến những bước chạy chân trần băng băng về đích của cô bé chỉ cân nặng 37,5kg cho thấy chiến thắng trên đường chạy 2.000m của em quả thật quá xứng đáng. Điều đặc biệt hơn, kết quả xuất sắc của cô bé hạt tiêu này đã góp công vào thành tích chung của đoàn VĐV Điện Bàn với chiếc cúp toàn đoàn.

Trịnh Quốc Lượng: Niềm vui của chàng thiếu úy Biên phòng

 

Trịnh Quốc Lượng chỉ về thứ 7 trong lần đầu tiên tham gia giải vào năm 2017, lúc đó anh mới 21 tuổi. Vì vậy, không ngạc nhiên khi lần thứ hai có dịp trở lại tranh tài ở giải Việt dã Báo Quảng Nam, VĐV đến từ Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỏ ra khá phấn khích, nhất là chiến thắng đầy khó nhọc trước các đối thủ rất mạnh, đặc biệt là nhà vô địch 2 năm liên tiếp (2018 và 2019) Lê Quang Hòa (Quảng Trị).

Sau chiến thắng, chàng thiếu úy sinh năm 1996 này cho biết được sự quan tâm của đơn vị đã tạo điều kiện tham gia giải phong trào để cọ xát, chuẩn bị cho giải vô địch tháng 11 tới nên bản thân cố gắng hết mình. Từng có bảng thành tích khá ấn tượng như giành HCV đồng đội, HCB cá nhân giải Việt dã Báo Tiền phong trong 3 năm liên tiếp (2018 - 2020), đoạt HCB Đại hội TD-TT toàn quốc 2018 nội dung marathon, HCB giải vô địch quốc gia nội dung 5.000m, tuy nhiên Trịnh Quốc Lượng vẫn có cảm giác rất vui và hơi bất ngờ với chiến thắng ở giải Việt dã Báo Quảng Nam. Theo VĐV đoàn thể thao quân đội này, tập luyện ngoài Bắc thời tiết mát mẻ, vào Quảng Nam không khí khác biệt, nắng nóng. Dù vậy, nỗ lực đã giúp cho anh chiến thắng trong cuộc đua nước rút quyết định.

Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Bùi Thế Anh của đoàn thể thao quân đội từng góp mặt trên đường chạy Việt dã Báo Quảng Nam. Đến nay, đàn em Trịnh Quốc Lượng đã kế thừa xứng đáng với danh hiệu cao nhất. “Từng tham gia nhiều giải đấu toàn quốc, mình thấy giải đấu này có quy mô và chất lượng khá tốt. Mình rất vui vì được tham gia và giành giải nhất. Những năm sau nếu có điều kiện sẽ tiếp tục góp mặt” - Lượng nói.

Kết quả cá nhân và toàn đoàn

Nội dung đội tuyển tỉnh, thành phố: Trịnh Quốc Lượng (Quân đội) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (Trung tâm Huấn luyện TP.Đà Nẵng) HCV cá nhân; Trung tâm Huấn luyện TP.Đà Nẵng đoạt Nhất toàn đoàn.

Nội dung trường THPT: Phạm Thị Như Ý (THPT Phạm Phú Thứ - Điện Bàn) và Ta Cooi Táo (Trường Phổ thông DTNT tỉnh) HCV cá nhân; Trường Phổ thông DTNT tỉnh đoạt Nhất toàn đoàn.

Nội dung phòng GD-ĐT: Phạm Thị Ngọc Diệu (Điện Bàn) và Lê Khắc Quý Trọng (Đại Lộc) HCV cá nhân; Phòng GD-ĐT Điện Bàn đoạt Nhất toàn đoàn.

Nội dung các huyện miền núi: Hồ Thị Sa (Hiệp Đức) và Bríu Bằng (Tây Giang) HCV cá nhân; Tây Giang đoạt Nhất toàn đoàn.

Nội dung các huyện đồng bằng: Lý Diễm Hằng (Tam Kỳ) và Lê Ngọc Hoàng (Điện Bàn) HCV cá nhân; Tam Kỳ đoạt Nhất toàn đoàn.

Nội dung cơ quan, ban, ngành: Trần Thị Thương (Công đoàn Giáo dục) và Võ Văn Thiện (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) HCV cá nhân, Công đoàn Giáo dục đoạt  Nhất toàn đoàn.

Nội dung lực lượng vũ trang: Ríu Di (BCH Quân sự tỉnh) HCV cá nhân.

Nội dung phong trào: Zơrâm Hồng Lĩnh (Công an tỉnh) giải Nhất cá nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải phong trào xuất sắc nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV năm 2020: Những gương mặt ấn tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO