Khai mạc giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

T.VY 06/08/2019 09:49

(QNO) - Sau bao háo hức chờ đợi, tối 3.8 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã khai mạc. Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc. Ảnh: T.V
Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc. Ảnh: T.V

Phát biểu chào mừng lễ khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng việc Quảng Nam đăng cai tổ chức giải nhằm đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển các quốc gia của người dân trong tỉnh, các địa phương lân cận. Qua đó giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Quảng Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc mang đậm văn hóa xứ Quảng. Ảnh: T.V
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc mang đậm văn hóa xứ Quảng. Ảnh: T.V

Sau tuyên bố khai mạc giải của Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đại học Đài Bắc Trung Hoa đã diễn ra trước cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Nhà thi đấu hơn 2.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Khu vực đặt màn hình led trước Nhà thi đấu cũng đông nghịt người hâm mộ.

Nhà thi đấu hơn 2.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Ảnh: T.V
Nhà thi đấu hơn 2.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Ảnh: T.V

Ở séc đầu tiên, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội. Thi đấu áp đảo đối phương, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-14.

Thắng dễ ở séc 1 nên bước sang séc thứ 2, đội tuyển Việt Nam có phần chủ quan. Ngược lại, Đại học Đài Bắc Trung Hoa thể hiện sự quyết tâm và thi đấu khá tốt với nhiều pha bóng đa dạng. Hai đội giằng co nhau từng điểm số. Tuy nhiên, sau đó các cô gái chủ nhà xốc lại đội hình liên tiếp ghi điểm và kết thúc với tỷ số 25-17.

Các đội bóng dự lễ khai mạc. Ảnh: T.V
Các đội bóng dự lễ khai mạc. Ảnh: T.V

Có những thời điểm ở séc 3, các cô gái sinh viên Đài Bắc Trung Hoa vượt lên dẫn trước. Dù vậy, những nỗ lực của họ không đủ giúp tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam có trình độ nhỉnh hơn và đành chấp nhận thất bại 20-25. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Đại học Đài Bắc Trung Hoa 3-0.

Pha tấn công quen thuộc của Thanh Thúy. Ảnh: T.V
Pha tấn công quen thuộc của Thanh Thúy. Ảnh: T.V

Trước đó, trận đấu đầu tiên của giải giữa CLB Nec (Nhật Bản) và đội tuyển Úc đã diễn ra không thật sự hấp dẫn khi thế trận một chiều thuộc về các cô gái Nhật Bản. Sau 3 séc, CLB Nec giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 với tỷ số là 25-13, 25-17 và 25-9.

Pha tấn công của Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: T.V
Pha tấn công của Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: T.V

Bên cạnh đội tuyển quốc gia Việt Nam, giải năm nay còn có 6 đội bóng nước ngoài, bao gồm CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), Almaty (Kazakhstan), Đại học Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Triều Tiên, Úc và CLB Nec. Giải diễn ra từ ngày 3 - 10.8.

Niềm vui chiến thắng đầu tiên của các cô gái đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V
Niềm vui chiến thắng đầu tiên của các cô gái đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V

Khá đông khán giả đến từ sớm chờ vào sân xem các trận đấu tại giải. Ảnh: T.V
Khá đông khán giả đến từ sớm chờ vào sân xem các trận đấu tại giải. Ảnh: T.V

Khu vực màn hình led phục vụ người hâm mộ không được vào sân thu hút cả nghìn người theo dõi. Ảnh: T.V
Khu vực màn hình led phục vụ người hâm mộ không được vào sân thu hút cả nghìn người theo dõi. Ảnh: T.V

Tiết mục khiêu vũ thể thao mở màn cho lễ khai mạc. Ảnh: T.V
Tiết mục khiêu vũ thể thao mở màn cho lễ khai mạc. Ảnh: T.V

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO