Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX: Những ngày hội học trò

XUÂN PHÚ 24/03/2021 07:48

Chiều tối nay 24.3, tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm học 2020 - 2021. Đây được coi là đại hội thể thao của học trò phổ thông toàn tỉnh.

Đẩy gậy là một trong những môn diễn ra trước lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Thảo
Đẩy gậy là một trong những môn diễn ra trước lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Thảo

Sôi động trước giờ khai mạc

Lễ khai mạc đến hôm nay 24.3 mới tổ chức nhưng từ cách đây hơn nửa tháng và xuyên suốt thời gian qua, không khí sôi động đã diễn ra khi một số môn trong chương trình HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đã bắt đầu thi đấu.

Cụ thể, từ ngày 7.3 đã khởi tranh vòng loại hai môn đầu tiên là bóng đá nam THPT và bóng chuyền nam, nữ khối THPT. Đây là hai môn do số lượng đội tham gia đông nên phải tổ chức thi đấu vòng loại tại cơ sở (6 địa điểm ở các địa phương do các trường THPT làm trưởng điểm), cũng là những môn có thời gian thi đấu kéo dài nhất, đến ngày 27.3 mới kết thúc với các trận chung kết bóng chuyền (tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh) và bóng đá (tại sân vận động huyện Phú Ninh).

Ngoài bóng đá và bóng chuyền khối THPT, rất nhiều môn cũng đồng loạt được tổ chức thi đấu tập trung tại Tam Kỳ trong những ngày qua như đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền, cầu lông, bơi, đá cầu, bóng rổ, bóng bàn, kéo co. Vì vậy, nhiều địa điểm thi đấu như Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, nhà đa năng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Trần Cao Vân, THCS Lý Tự Trọng, bể bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, sân cỏ nhân tạo Tân Nhật Minh, nhà thi đấu Sang Kỳ An, Thảo Sport… những ngày gần đây sôi động hẳn lên khi thu hút hàng trăm vận động viên, cổ động viên đến thi đấu và dự xem.

HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tổ chức thi đấu 13 môn, đều là những môn thể thao phát triển khá sôi nổi tại học đường hiện nay. Tùy theo đặc thù từng môn mà Sở GD-ĐT lựa chọn tổ chức các nội dung thi đấu phù hợp với lứa tuổi học trò. Chẳng hạn, trong khi bóng đá, điền kinh, bơi, đá cầu… đủ các cấp tiểu học, THCS, THPT thì một số môn chỉ có học trò THCS và THPT tham gia như cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền.

Theo kế hoạch, ngay sau lễ khai mạc các môn sẽ tiếp tục thi đấu với các trận đấu ở vòng bán kết, chung kết. Trong đó, đáng chú ý là điền kinh - môn thể thao hấp dẫn bậc nhất và được nhiều vận động viên yêu thích sẽ bước vào tranh tài liên tiếp trong 4 ngày tại sân vận động Tam Kỳ. Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng, khép lại chương trình thi đấu của HKPĐ tỉnh Quảng Nam.

Ngày hội học trò

HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX thi đấu 13 môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục - aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền. Khởi tranh từ ngày 7.3, HKPĐ sẽ kết thúc và bế mạc vào ngày 27.3.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, HKPĐ tỉnh là ngày hội TD-TT dành cho lứa tuổi học đường toàn tỉnh. Đây là dịp để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện.

Đồng thời đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Qua đây, giúp ngành tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng tài năng thể thao, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu đạt kết quả tốt tại HKPĐ toàn quốc khu vực III và HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021 (tổ chức tại Nam Định vào tháng 8).

Tại đây, Quảng Nam tham gia thi đấu 15 môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục - aerobic, kéo co, cờ vua, võ cổ truyền, Karatedo, Taekwondo và Vovinam.

HKPĐ tỉnh Quảng Nam cũng là dịp để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức HKPĐ toàn quốc khu vực III năm 2021 mà Quảng Nam đăng cai lần đầu tiên. Tổ chức tại Tam Kỳ (dự kiến 19-29.4), HKPĐ toàn quốc khu vực III bao gồm 12 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam) với quy mô 11 môn thi đấu (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục - aerobic, kéo co và đẩy gậy).

Đây là lần thứ hai Quảng Nam đăng cai tổ chức một hoạt động TD-TT quy mô toàn quốc sau giải bơi học sinh toàn quốc tổ chức năm 2020 tại hồ bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX: Những ngày hội học trò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO