Trần Hữu Thạnh (Thăng Bình) và Đinh Thị Kim Hằng (Tam Kỳ) đoạt chức vô địch

T.VY 28/02/2021 18:48

(QNO) - Sau 2 ngày tranh tài, giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Tân Nghĩa Sơn lần thứ IX năm 2021 đã khép lại vào chiều 28.2.

Hai nhà vô địch Trần Hữu Thạnh và Đinh Thị Kim Hằng. Ảnh: T.V
Hai nhà vô địch Trần Hữu Thạnh và Đinh Thị Kim Hằng. Ảnh: T.V

Sau 7 ván đấu hấp dẫn và đua tranh quyết liệt, với thành tích bất bại và giành được 6,5 điểm, Trần Hữu Thạnh (Thăng Bình) đã xuất sắc đoạt chức vô địch. Lê Minh Hùng (Đại Lộc) với 6 điểm xếp thứ nhì còn đương kim vô địch Võ Thịnh (Duy Xuyên) xếp thứ ba với 5,5 điểm.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho Hội An, Tam Kỳ và Đại Lộc. Ảnh: T.V
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho Hội An, Tam Kỳ và Đại Lộc. Ảnh: T.V

Ở nội dung nữ, Đinh Thị Kim Hằng (Tam Kỳ) không chờ đến ván đấu cuối cùng (dù thất bại trước Trần Thị Phương Thảo - Hội An) bởi đã sớm giành ngôi vô địch sau khi có được 6 điểm.

Cùng 5,5 điểm nhưng nhờ hơn hệ số nên vị trí thứ nhì thuộc về Hồ Vũ Thành Minh (Tiên Phước) còn kỳ thủ Lê Trần Đỗ Quyên (Tam Kỳ) thứ ba.

Ở nội dung khối các sở, ban, ngành, kỳ thủ Nguyễn Trọng Thắng (Sở Tài nguyên môi trường) giành giải nhất, Nguyễn Văn Thiên (Công an tỉnh) giải nhì còn Vũ Hồng Trung (Sở Tài nguyên môi trường) giải ba.

Trao giải đồng đội cho khối người cao tuổi  với Tam Kỳ nhất, Phú Ninh nhì, Duy Xuyên ba. Ảnh: T.V
Trao giải đồng đội cho khối người cao tuổi với Tam Kỳ nhất, Phú Ninh nhì, Duy Xuyên ba. Ảnh: T.V

Cuộc đua tranh ở khối người cao tuổi cũng diễn ra khá quyết liệt. Kết quả, đương kim vô địch Nguyễn Tấn Lịch (Tam Kỳ) đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về một kỳ thủ khác của Tam Kỳ là Hồ Đức Tùng, giải ba thuộc về Nguyễn Ngọc Trọng (Phú Ninh).

Trao giải cá nhân khối sở, ban, ngành. Ảnh: T.V
Trao giải cá nhân khối sở, ban, ngành. Ảnh: T.V

Không giành được vị thứ cao cá nhân, song với lực lượng đồng đều, TP.Hội An xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải nhất toàn đoàn, Tam Kỳ giải nhì và giải ba thuộc về Đại Lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trần Hữu Thạnh (Thăng Bình) và Đinh Thị Kim Hằng (Tam Kỳ) đoạt chức vô địch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO