Gần 40 tỷ đồng cải thiện sinh kế cho đồng bào thiểu số

ĐOÀN ĐẠO 18/11/2020 14:46

(QNO) - Sáng nay 18.11, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCrafl) phối hợp đơn vị tài trợ - Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre lá và dược liệu ở Quảng Nam”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.ĐẠO
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.ĐẠO

Dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre lá và dược liệu ở Quảng Nam” được tài trợ bởi Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ, thực hiện thông qua VietCrafl từ tháng 9.2019 đến cuối tháng 11.2020 tại 14 xã của các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Dự án đã giúp 721 hộ tham gia, được hưởng lợi, trong đó 98% là hộ đồng bào Cơ Tu. Đến nay, dự án giúp 236 hộ trồng và khai thác mây bền vững; 149 hộ phát triển và chế biến dược liệu có thu nhập tăng khoảng 65%; 336 hộ được đào tạo nghề theo quy trình sản xuất sạch các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với đơn hàng trị giá 350 triệu đồng được ký kết...

Dự án còn giúp đồng bào thiểu số sản xuất một số sản phẩm mới từ mây tre lá và dược liệu. Ảnh: Đ.ĐẠO
Dự án còn giúp đồng bào thiểu số sản xuất một số sản phẩm mới từ mây tre lá và dược liệu. Ảnh: Đ.ĐẠO

Dự án cũng đã kết nối 5 công ty, 8 đại lý, cửa hàng mua các sản phẩm của các hộ tham gia dự án với tổng giá trị hợp đồng đạt 2 tỷ đồng; thành lập trung tâm thiết kế cung cấp dịch vụ cho ngành mây tre lá và dược liệu tại Hội An; phát tài liệu, ấn phẩm đào tạo nghề đan lát, chế biến đẳng sâm cho gần 1.000 cơ sở…

Thời gian đến, dự án sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của các tổ hợp tác, thành lập Hợp tác xã OCOP Cơ Tu, hỗ trợ chi phí chăm sóc cây mây đến năm 2022, nâng cao tay nghề các học viên nòng cốt…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 40 tỷ đồng cải thiện sinh kế cho đồng bào thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO