Quảng Nam đang xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về thu ngân sách nhà nước

NGUYÊN ĐOAN 31/12/2020 12:15

(QNO) - Sáng nay 31.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương để đánh giá các mặt công tác năm 2020; triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; quán triệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Quang cảnh hội nghị sáng nay 31.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị sáng nay 31.12. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính cho biết tính đến chiều 30.12 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 23.505 tỷ đồng, đạt 93% so với dự toán. Theo thống kê của Sở Tài chính, Quảng Nam đang xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về thu ngân sách nhà nước, dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, vượt qua 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

“Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Quảng Nam đã kịp phục hồi kinh tế, thể hiện qua số liệu thu ngân sách. Trong đó, thu nội địa thực hiện 18.095 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán Chính phủ giao và 88,2% dự toán HĐND tỉnh giao. Với tình hình thu nội địa cải thiện như nêu trên, đến nay, thu nội địa mà ngân sách địa phương được hưởng là 16.110 tỷ đồng, hụt thu chỉ có 2.086 tỷ đồng…” - ông Đặng Phong nói.

Theo chương trình hội nghị, sau các nội dung báo cáo của lãnh đạo Sở KH&ĐT và Sở Tài chính, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đại diện lãnh các ngành, địa phương thảo luận đánh giá về các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đang xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về thu ngân sách nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO