Duy Vinh quyết tâm về đích đúng lộ trình

HOÀI NHI 20/03/2019 01:43

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, phấn đấu thực hiện mô hình nông thôn mới (NTM) với quyết tâm cán đích vào cuối năm 2019.

Những năm qua, xã Duy Vinh tập trung phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo cú hích cho lĩnh vực kinh tế. Ảnh: VĂN SỰ
Những năm qua, xã Duy Vinh tập trung phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo cú hích cho lĩnh vực kinh tế. Ảnh: VĂN SỰ

Bước chuyển kinh tế

Giữa tháng 3, nông dân Duy Vinh tích cực ra đồng chăm sóc và phòng trừ dịch hại nguy hiểm trên những ruộng lúa đông xuân đang làm đòng, trổ bông với hy vọng vụ mùa thắng lợi lớn. Ông Trần Văn Sành - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn gieo sạ 155ha lúa, tất cả đều chủ động nước tưới, trong đó đã tiến hành dồn điền đổi thửa 80% diện tích. Theo ông Sành, trong 2 vụ sản xuất của năm 2018, nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều khâu, nhất là nhà nông ứng dụng hiệu quả các gói kỹ thuật canh tác tiên tiến nên năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 58 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năm 2011 - thời điểm địa phương phát động xây dựng NTM.

Phát huy lợi thế vốn có, những năm qua nông dân Duy Vinh cũng chú trọng đẩy mạnh việc hình thành các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng. Đáng chú ý, nhờ ngành nông nghiệp Duy Xuyên vừa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu nuôi tôm tập trung theo hướng VietGAP nên hiện nay diện tích nuôi tôm của địa phương đã tăng lên 88ha. Qua thống kê, năm 2018 tổng sản lượng tôm nông dân trên địa bàn xã thu hoạch đạt 320 tấn, vượt 6,6% so với chỉ tiêu đề ra. “Bên cạnh việc phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, nhờ sự tiếp sức của Nhà nước, những năm gần đây ngư dân Duy Vinh mạnh dạn đầu tư vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu thuyền có công suất lớn để vươn ra khơi xa. Tính đến thời điểm này, địa phương có tổng cộng 71 chiếc tàu thuyền với tổng công suất 11.000CV. Nhờ chú trọng nâng cao công suất tàu thuyền, mua sắm nhiều ngư lưới cụ hiện đại nên năm 2018 ngư dân Duy Vinh đánh bắt được 4.120 tấn hải sản các loại. Qua đó, góp phần đưa tổng giá trị toàn ngành thủy sản đạt 60,25 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2017” - ông Trần Văn Sành chia sẻ.

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho hay, thời gian qua ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương cũng có nhiều khởi sắc. Hiện Công ty TNHH May Huy Hoàng 2 đóng chân trên địa bàn hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.150 lao động, trong đó lao động địa phương gần 600 người. Ngoài ra, các ngành nghề may gia công tại nhà, cơ khí, mộc dân dụng, xây dựng, sản xuất chiếu cói truyền thống... tiếp tục được duy trì, phát triển mạnh. Nhờ vậy, năm 2018 tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Duy Vinh đạt 333,5 tỷ đồng (tăng 24,4% so với năm 2017), chiếm tỷ trọng 56,7% trong cơ cấu kinh tế của xã.

Chú trọng xây dựng hạ tầng

Đến nay, Duy Vinh đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xã NTM, còn lại 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là văn hóa và quốc phòng - an ninh, địa phương sẽ phấn đấu hoàn tất vào cuối năm 2019 để cán đích NTM theo đúng lộ trình đặt ra. Được biết, trong 3 năm qua Duy Vinh đã huy động 52,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 48,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3,5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác. Qua khảo sát, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn 2,75%, giảm 3,04% so với năm 2016; năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với cách đây 3 năm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Vĩnh Nam (Duy Vinh) có 5 sào đất lúa trên xứ đồng Hà Thanh. Theo bà Ngọc, do hệ thống giao thông nội đồng trước đây chưa được đầu tư xây dựng nên việc vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu ra đồng cũng như đưa nông sản sau khi thu hoạch về nhà gặp không ít khó khăn. “Trước khi bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019 này, được sự hỗ trợ từ phía cấp trên, cán bộ và nhân dân trong thôn tiến hành đổ bê tông trục đường chính của cánh đồng này. Từ nay, việc vận chuyển vật tư, nông sản của gia đình tôi và nhiều hộ dân khác trong vùng sẽ không còn vất vả như trước” - bà Ngọc nói.

Ngoài trục đường chính trên xứ đồng Hà Thanh, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nông phát triển sản xuất, chính quyền xã Duy Vinh cũng vừa hoàn thành việc bê tông hóa 5km đường giao thông nội đồng, tập trung ở 3 thôn Vĩnh Nam, Hà Thuận, Trà Đông với tổng kinh phí đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, địa phương tranh thủ huy động nhiều nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, đến nay toàn bộ 35km trục đường liên xã, liên thôn, liên xóm của xã đều được kiên cố hóa. Không chỉ vậy, cơ sở vật chất trường lớp, trạm y tế, chợ nông thôn, hệ thống điện… cũng được xây dựng khang trang.

Theo lãnh đạo xã Duy Vinh, từ nay đến cuối năm 2019 địa phương sẽ nỗ lực huy động thêm 12,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng đập ngăn mặn Hòa Bình, tường rào - cổng ngõ 6 nhà sinh hoạt văn hóa thôn và mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn trọng yếu. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tiếp tục thực hiện việc di dời, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi và cải tạo, hình thành những khu vườn mẫu... nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Vinh quyết tâm về đích đúng lộ trình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO