Nhân xã Bình Triều công bố đạt chuẩn nông thôn mới: Chung sức xây dựng quê hương

VIỆT NGUYỄN 22/03/2019 03:00

Hôm nay 22.3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Triều (Thăng Bình) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả này có được từ quyết tâm bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã qua 6 năm phát động, triển khai, tổ chức xây dựng NTM.

Người dân thôn Hưng Mỹ trồng rau sạch VietGAP. Ảnh: QUANG VIỆT
Người dân thôn Hưng Mỹ trồng rau sạch VietGAP. Ảnh: QUANG VIỆT

Thu nhập đầu người tăng 6 lần

Bắt tay xây dựng NTM, UBND xã Bình Triều phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản), Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Thăng Bình hỗ trợ người dân thôn Hưng Mỹ đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng tạo cú hích phát triển rau sạch VietGAP. Cụ thể, đầu tư 15 nhà lưới trồng rau với diện tích 300m2/nhà lưới, hỗ trợ 50 giếng bi bê tông, 20 bể sơ chế rau tại ruộng, 50 mô tơ bơm nước, 50 hệ thống tưới cho nông dân. Nhà máy sấy rau củ quả được nâng cấp xây dựng từ nguồn hỗ trợ 170 triệu đồng giúp quá trình sơ chế được thuận lợi, qua đó dễ dàng tiếp cận thị trường, nhất là các siêu thị trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Ông Trương Công Anh - người trồng rau ở thôn Hưng Mỹ hồ hởi cho biết, gia đình ông trồng các loại rau dền, húng, xà lách, cải, khổ qua, bí, bầu..., hiệu quả kinh tế thu được cao hơn trước đây rõ rệt nhờ chi phí giảm xuống, năng suất, sản lượng rau, quả tăng lên. “Nhờ chủ động tưới tiêu nên gia đình tôi canh tác rau quả quanh năm chứ không gián đoạn như trước đây. Mỗi năm chúng tôi có nguồn thu nhập hơn 50 triệu đồng, tăng hơn 30% so với trước” - ông Anh nói.

Cải thiện kinh tế, nâng mức thu nhập, xã Bình Triều vận động người dân tập trung chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nuôi thủy sản. Có thể kể đến các hộ ông Trần Khương, Trần Ba (thôn Phước Ấm) đã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng sau mỗi năm nuôi cá lóc bằng hình thức đào ao, lót bạt trên cát. Tại sông Trường Giang qua địa bàn, hộ ông Phạm Nhất (thôn Phước Châu) đầu tư nuôi cá điêu hồng trong lồng bè mang lại nguồn thu nhập khá. Ông Trần Quang Phương - chủ hộ nuôi cá rô trong ao lót bạt ở vùng cát thôn Phước Ấm cho biết, nhờ ổn định môi trường nước và chú tâm chăm sóc nên cá rô vốn có sức đề kháng cao sinh trưởng rất tốt, tỷ lệ hao hụt cá nuôi rất thấp. Gia đình ông Phương đã vươn lên làm giàu nhờ nguồn thu nhập cao.

Từ nhiều nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện, UBND xã Bình Triều cũng đã hỗ trợ người dân đầu tư kênh mương, giao thông nội đồng, cơ giới hóa đồng ruộng, nâng cao giá trị kinh tế thu được trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Đến nay, thu nhập bình quân theo đầu người tại địa phương đạt hơn 36 triệu đồng/năm, tăng gấp 6 lần so với khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2013.

Phát triển bền vững

Hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM là thành quả đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân trên địa bàn xã Bình Triều. Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch UBND xã Bình Triều cho biết, không chỉ đạt mục tiêu, toàn xã quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng sống của người dân. UBND xã sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động thi đua sôi nổi trong thời gian đến. Trong đó, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển đa dạng các ngành nghề, dịch vụ, phấn đấu đưa thu nhập bình quân theo đầu người mỗi năm tăng 10 - 20%. Từ thành công xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở thôn Vân Tây, toàn xã nỗ lực cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng đường làng, vườn tược xanh - sạch - đẹp để các thôn Phước Châu, Phước Ấm và Hưng Mỹ đều là khu dân cư kiểu mẫu. “Về các vấn đề xã hội, toàn xã đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng tộc họ văn hóa để tạo môi trường học tập tốt, ươm mầm và phát triển nhân tài. Công tác chăm lo người có công, y tế cũng được nâng lên tầm cao mới trên cơ sở kết quả đã đạt được” - ông Nguyễn Ba nói.

Chung vui với niềm hân hoan của người dân khi địa phương về đích NTM, bà Võ Thị Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều chia sẻ, xuất phát điểm thấp - năm 2013 Bình Triều chỉ đạt 3/19 tiêu chí, qua 6 năm triển khai, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân là chìa khóa để xã thực hiện đạt thêm 16 tiêu chí, về đích NTM. Bình Triều đã thay da đổi thịt, khoác lên mình màu áo mới. Đến nay, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục đã căn bản hoàn thiện. Sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao. Hệ thống chính trị của xã được kiện toàn. Đảng bộ xã Bình Triều từ năm 2015 đến nay luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Những đổi thay ở Bình Triều là thành quả kỳ diệu. Đó là kết tinh công sức, trí tuệ của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân đồng tâm hiệp lực xây dựng, phát triển” - bà Võ Thị Ngọc Ánh nói.

VIỆT NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhân xã Bình Triều công bố đạt chuẩn nông thôn mới: Chung sức xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO