Công chức Cục Thuế nhận giải thưởng cán bộ trẻ, giỏi toàn quốc

VĂN DŨNG 30/11/2020 06:53

Trong số 56 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc lần thứ VII-2020 có chị Nguyễn Thị Minh Phượng. Chị Phượng công tác tại Phòng Kê khai kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh), là đại biểu duy nhất đại diện tuổi trẻ Quảng Nam và là đại diện thế hệ trẻ ngành thuế cả nước được vinh danh lần này.

Nguyễn Thị Minh Phượng (thứ 6 từ bên trái) nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc lần thứ VII-2020 tại Hà Nội. Ảnh: CTV
Nguyễn Thị Minh Phượng (thứ 6 từ bên trái) nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc lần thứ VII-2020 tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” lần thứ VII - 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động từ tháng 4.2020 nhằm khen thưởng, tôn vinh những đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong  tham gia công tác cải cách hành chính; có nhiều sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn, sáng tạo trong lao động, sản xuất được triển khai tại cơ quan, đơn vị; tiêu biểu thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa, văn minh công sở, triển khai và thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”. Với 186 hồ sơ đề cử từ 46 đơn vị gửi về Trung ương Đoàn, trên cơ sở đó Hội đồng bình chọn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã bình xét, lựa chọn và quyết định tuyên dương 56 đại biểu xuất sắc nhất và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc lần thứ VII-2020.

Là một cán bộ đoàn, đảng viên trẻ của Cục Thuế, Nguyễn Thị Minh Phượng luôn nêu cao tinh thần vượt khó, sáng tạo trong mọi công việc được giao. Cụ thể, Phượng đã tham mưu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cục Thuế tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ như: duy trì đổi mới phương thức tổ chức “Tháng hỗ trợ doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế”, nhằm giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế; tổ chức “ngày thứ Bảy xanh” hỗ trợ người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng Covid-19; phát động phong trào thanh niên nghiên cứu viết tin, bài về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế đăng web Cục Thuế...

Trong công tác chuyên môn, chị Phượng cũng là công chức luôn tích cực tham gia phong trào thi đua sáng kiến cải tiến nâng cao nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ sự năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên, trong đó có thành tích đóng góp của Nguyễn Thị Minh Phương mà chất lượng phục vụ của cơ quan thuế được nâng cao, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, chị Phượng còn tích cực cùng với Đoàn thanh niên Cục Thuế tham gia nhiều hoạt động xã hội, thông qua các phóng trào “Áo ấm cho em”, “Xe đạp cho em đến trường” tặng học sinh xã Sông Kôn (Đông Giang), chương trình thiện nguyện chia sẻ với bà con nghèo gặp khó khăn vì dịch Covid-19 (tại xã Tam Xuân 1, Núi Thành)...

Với thành tích tiêu biểu 2 năm liên tiếp (2018 - 2019) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chị Phượng được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tặng Bằng khen, Giấy khen và vinh dự nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc lần thứ VII-2020. Đây không chỉ là niềm vui đối với cá nhân Nguyễn Thị Minh Phượng mà còn là niềm tự hào cho tuổi trẻ ngành thuế. Minh Phượng cho biết, giải thưởng là động lực để chị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ; nghiên cứu nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đóng góp tích cực xây dựng ngành thuế ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công chức Cục Thuế nhận giải thưởng cán bộ trẻ, giỏi toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO