Cục Thuế chia sẻ, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn

VĂN DŨNG 16/10/2020 05:04

Tin từ Cục Thuế tỉnh, tính đến cuối tháng 9.2020 ngành thuế thu ngân sách nhà nước  được hơn 11.220 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó 8.293 tỷ đồng là số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước và 2.928,3 tỷ đồng là số thuế được gia hạn thời gian nộp theo Nghị định 41 và Nghị quyết 84). 

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đến thăm và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một số doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Ảnh: V.D
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đến thăm và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một số doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Ảnh: V.D

Chia sẻ với các doanh nghiệp khi đến thăm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) vừa qua, ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho rằng, trong 3 tháng còn lại của năm 2020, để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao (20.524 tỷ đồng), ngành thuế tỉnh còn phải huy động hơn 9.300 tỷ đồng. Đây là điều không thể, hụt thu ngân sách năm nay là chắc chắn, quan trọng hơn hết lúc này ngành thuế và người nộp thuế phải đồng hành, phấn đấu để kết quả thu ngân sách cuối năm đạt ở mức cao nhất.

Đến thăm nhiều doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế ghi nhận nhiều khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Như khách sạn Vĩnh Hưng (Hội An), từ tháng 4.2020 cho đến nay hoàn toàn đóng cửa, mấy ngày qua nước lũ về doanh nghiệp phải thuê người kéo lưới B40 để bảo vệ tài sản. Còn khách sạn Thanh Lịch (Hội An) có 107 phòng, nhưng mỗi ngày chỉ hoạt động 3 - 4 phòng, nhân viên đi làm cầm chừng mỗi tuần vài buổi. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Quảng Nam chia sẻ, hoạt động sản xuất, tiêu thụ bia gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của hai đợt dịch Covid-19 liên tiếp. Riêng tháng 8 vừa qua nhà máy bia gần như đóng cửa... Ông Lương Đình Đường đã chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay, đồng thời động viên doanh nghiệp vượt qua thách thức sau đại dịch Covid-19 để sản xuất tốt hơn, có điều kiện đóng góp cho ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cục Thuế chia sẻ, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO