Gắn biển công trình cảng cá Tam Quang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

VIỆT NGUYỄN 07/10/2020 14:44

(QNO) - Sáng nay 7.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh tổ chức lễ gắn biển công nhận cảng cá Tam Quang (xã Tam Quang, Núi Thành) là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình đến dự.

Cảng cá Tam Quang được gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Gắn biển công nhận cảng cá Tam Quang là công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Cảng cá Tam Quang là cảng cá loại I được Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 121 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Công trình có công suất 16 nghìn tấn hải sản/năm, thu hút 120 lượt tàu cá cập cảng/ngày, gồm các hạng mục bến cảng dạng liền bờ dài 250m cho tàu cá có công suất 1.000CV cập cảng; nạo vét khu nước trước cảng và hệ thống phao tiêu báo hiệu; san ấp mặt bằng trên diện tích gần 4ha kết hợp xây dựng đường, sân bãi, hệ thống cấp thoát nước...

Song song với dự án của Nhà nước, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát đầu tư Khu dịch vụ thương mại thủy sản hậu cần nghề cá với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Cảng cá Tam Quang cơ bản được hoàn thành đáp ứng nguyện vọng lâu đời của bà con ngư dân và chính quyền các cấp; tạo động lực phát triển kinh tế biển khu vực miền Trung nói chung, Quảng Nam nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu biểu dương nỗ lực lớn của chủ đầu tư, nhà đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng dự án đã đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư hoàn thiện cảng cá Tam Quang, hình thành chuỗi liên kết giữa khai thác - chế biến - dịch vụ hậu cần nghề cá - tiêu thụ hải sản - neo đậu tàu cá. Qua đó xây dựng khu vực ven biển của tỉnh thành trung tâm công nghiệp - đô thị - du lịch - dịch vụ.

“Quảng Nam chú trọng đưa kinh tế biển và vùng biển đảo của tỉnh phát triển mạnh gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gắn biển công trình cảng cá Tam Quang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO