Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (Núi Thành): Gắn kết ngư dân

VĂN PHIN 29/12/2020 11:10

Từ ngày thành lập (đầu năm 2015) đến nay, Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (huyện Núi Thành) có nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự gắn kết mật thiết giữa ngư dân trong cuộc sống và hành nghề trên biển…

Ngư dân Tam Giang chuẩn bị ra khơi câu mực. Ảnh: VĂN PHIN
Ngư dân Tam Giang chuẩn bị ra khơi câu mực. Ảnh: VĂN PHIN

Tam Giang là xã có đội tàu câu mực khơi nhiều nhất huyện Núi Thành. Toàn xã duy trì khoảng 47 - 50 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, trong đó chủ yếu là tàu câu mực khơi, thu hút từ 1.600 - 1.700 lao động.

Ông Phan Trinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang chia sẻ: “Để tập hợp ngư dân giúp nhau trong sản xuất, cuộc sống, chúng tôi vận động thành lập Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang vào năm 2015. Từ đó, nghiệp đoàn tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực như vận động chủ phương tiện thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, điều lệ Công đoàn, tổ chức tuyên truyền pháp luật; thành lập, củng cố các tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, tạo sự gắn kết, gần gũi trong ngư dân”.

Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang ban đầu chỉ có 192 lao động tham gia, đến nay đã có 382 đoàn viên. Nghiệp đoàn tích cực vận động ngư dân bám biển, bám ngư trường sản xuất, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần tích cực đưa ngành khai thác hải sản xa bờ của Tam Giang phát triển ổn định.

5 năm qua (2015 - 2020), sản lượng đánh bắt hải sản bình quân của xã đạt 11.700 tấn/năm, tổng giá trị bình quân đạt 309 tỷ đồng/năm. Các chủ tàu thuyền thực hiện tốt quy chế của nghiệp đoàn như đảm bảo lương thực, thực phẩm cho lao động, các chế độ chi tiêu trên tàu được minh bạch, trả công cho lao động đầy đủ, công bằng…

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang cho hay, với sự vận động của nghiệp đoàn, trong quá trình đánh bắt hải sản, các chủ tàu cá và đoàn viên thể hiện được sự đoàn kết, giúp đỡ nhau. Nhiều chủ phương tiện bỏ cả chi phí nhiên liệu, ngày công lao động để lai dắt tàu cá không may bị tai nạn trên biển.

Góp phần tạo sự gắn kết trong ngư dân, Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, hoạn nạn, đề nghị cấp trên hỗ trợ kịp thời các ngư dân bị nạn; đã thăm hỏi, động viên 11 ngư dân có tàu bị cháy, nổ, 15 trường hợp bị hỏng máy và nhiều trường họp ốm đau khác.

Cạnh đó, nghiệp đoàn tham gia giám sát thực hiện pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các chủ tàu thực hiện biên bản hợp đồng lao động, tránh trường hợp mua chuộc lao động, lao động bỏ việc giữa chừng; phối hợp với địa phương làm tốt công tác hòa giải trong tranh chấp lao động giữa các chủ tàu thuyền.

Ông Trần Tấn Sinh (chủ tàu câu mực khơi ở Tam Giang) cho hay: “Thấy hiệu quả hoạt động của nghiệp đoàn, các chủ tàu đều đóng góp để gây quỹ hoạt động. Thời gian qua, nghiệp đoàn có nhiều tiếng nói đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của ngư dân như nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xây dựng hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở cảng cá An Hòa, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi ngư dân...”.

Ông Phạm Văn Châu – Chủ tịch UBND xã Tam Giang nhận xét, Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang đã quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và ngư dân như tham gia góp ý nâng cấp, sửa chữa khu neo đậu tàu thuyền tại Vũng Lắm, đề xuất cấp trên sớm giải quyết chế độ liên quan đến bảo hiểm cho ngư dân, các chương trình hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn; công tác tuyên truyền được nghiệp đoàn quan tâm; phối hợp với các cấp giải quyết kịp thời kiến nghị của đoàn viên, qua đó động viên, khích lệ, tạo sự gắn kết cho ngư dân bám biển, bám ngư trường khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (Núi Thành): Gắn kết ngư dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO