Đảm bảo giao thông mùa mưa bão

PHƯƠNG GIANG 04/11/2019 13:54

Bắt đầu vào mùa mưa bão, các đội, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

CSGT tham gia dọn dẹp hiện trường cây gỗ lớn ngã đổ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: P.G
CSGT tham gia dọn dẹp hiện trường cây gỗ lớn ngã đổ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: P.G
 Những ngày vừa qua, tình hình giao thông bị ảnh hưởng do tác động của mưa lớn, gió giật trong và sau bão số 5. Liên tục nhiều ngày, các tổ công tác của Phòng CSGT tăng cường thêm các kíp trực để tuần tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các vị trí xuất hiện cây ngã đổ đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Trung tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, những ngày mưa to gió lớn, tình trạng cây cối ngã đổ ra đường khá phổ biến. Đơn vị đã huy động 3 tổ tuần tra cả ngày lẫn đêm, phát hiện ngay các vị trí có cây cối ngã đổ để kịp thời cảnh báo cho phương tiện; đồng thời thông báo, phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục ngay, trả lại mặt đường thông thoáng cho xe lưu thông... “Cùng với việc duy trì tuần tra, kiểm soát, các giải pháp nhằm ứng phó với mưa bão, sẵn sàng túc trực, tham gia cứu hộ cứu nạn cũng đã được đơn vị quán triệt cho từng cán bộ chiến sĩ để thực hiện trong thời gian tới” - Trung tá Nguyễn Văn Binh cho hay.

Cùng với Đội CSGT số 1, Trạm CSGT Thăng Bình và Đội CSGT số 2 (đóng tại huyện Nam Giang) cũng ra quân tuần tra, đảm bảo giao thông và kịp thời xử lý sự cố. Đặc biệt, ở tuyến đường Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng sạt lở, cây cổ thụ đổ xuống chắn ngang đường. Đội CSGT số 2 đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng phối hợp để dọn dẹp ngay sau đó, hạn chế thấp nhất nguy cơ va chạm giao thông, ngăn ngừa ách tắc. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là ở các tuyến đường vùng cao, thiếu hệ thống chiếu sáng. Gần đây nhất, vào khuya 31.10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phước Xuân (Phước Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách khiến nhiều hành khách bị thương. Được biết, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 47B-018.56 do tài xế Phan Chí (SN 1979, huyện Krông Ana, Đắc Lắc) điều khiển chạy theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng, va chạm với ô tô khách BKS 47B-008.34 do tài xế Trương Tấn Nhã (SN 1972, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Tiếp đến, ô tô khách BKS 74B-007.70 do tài xế Nguyễn Đức Lục (SN 1965, TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển đi theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum vì không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào đuôi xe khách BKS 47B-008.34. Cả ba xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Phòng CSGT khuyến cáo, mùa mưa lũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, do đó bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, điều tiết của lực lượng CSGT, người điều khiển phương tiện cũng cần chú trọng các quy định, phòng ngừa những rủi ro nảy sinh khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn hoặc đi qua những đoạn đường ngập lụt…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo giao thông mùa mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO