Nhiều mức án cho 15 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở Phú Ninh

HẢI CHÂU - TÂM ĐAN 22/05/2020 18:06

(QNO) - Trong 2 ngày 21 - 22.5, TAND huyện Phú Ninh xét xử 15 bị cáo về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.C
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.C

Theo cáo trạng, ngày 3.1.2019, tại khu vực rừng keo bờ hồ Phú Ninh thuộc thôn Trung Đàn (xã Tam Đại), lực lượng công an triệt phá sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1964, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) xóc cái và 11 con bạc đang sát phạt đỏ đen thắng thua với số tiền lớn, thu giữ tại chiếu bạc 118 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan để tổ chức đánh bạc.

Sòng bạc này do 3 đối tượng cùng ở TP.Tam Kỳ tổ chức, gồm Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986, phường Hòa Hương), Trần Thiện Thanh (SN 1990, phường An Phú), Huỳnh Đức Tây (SN 1996, xã Tam Phú) và thu tiền "xâu" mỗi con bạc 200 nghìn đồng.

TAND huyện Phú Ninh tuyên phạt các bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc với mức án: Trần Tuyết Băng Sơn: 15 tháng tù giam và 30 triệu đồng; Trần Thiện Thanh: 12 tháng tù giam và 30 triệu đồng; Huỳnh Đức Tây: 12 tháng tù giam và 20 triệu đồng.

Đồng thời tuyên phạt 12 bị cáo tham gia đánh bạc tổng mức án 86 tháng tù và hình phạt bổ sung mỗi bị cáo là 10 triệu đồng. Trong đó 7 bị cáo lãnh 50 tháng tù giam, 5 bị cáo lãnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều mức án cho 15 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở Phú Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO