Quán karaoke mở cửa bất chấp lệnh cấm, để nhiều thanh niên sử dụng ma túy

THÀNH CÔNG 24/08/2020 09:14

(QNO) - Sáng nay 24.8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với quán karaoke ở xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) về các hành vi vi phạm, trong đó có việc để người khác sử dụng ma túy trong phòng hát.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke NICE bị cơ quan chức năng phát hiện sáng nay, ngày 24.8.
Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Nice (xã Tam Xuân 1, Núi Thành). Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào 0 giờ 45 cùng ngày, đơn vị tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Nice (thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1) do Đỗ Thị Hoàng T. (SN 1978, trú tại địa phương) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 11 thanh niên thuê sử dụng dịch vụ karaoke tại 2 phòng, gồm 7 nam và 4 nữ. Kiểm tra nhanh, chỉ có một người không sử dụng ma túy, số còn lại đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Đây là vụ việc thứ 3 được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trước đó, ngày 19.7, đơn vị phối hợp Công an huyện Duy Xuyên kiểm tra, phát hiện quán karaoke Quang Vinh do ông Nguyễn Xuân Q. (SN 1968, trú tại địa phương) làm chủ có 24 người đang sử dụng chất ma túy, gồm 19 khách nam và 5 nữ nhân viên.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý đối với các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke.
Cơ quan chức năng xử lý các đối tượng ở quán karaoke Nice. Ảnh: CTV

Ngày 26.7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra quán karaoke Level (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) do Nguyễn Quốc B. (SN 2000, trú Quảng Ngãi) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện cả 10 khách nam và 4 nữ nhân viên sử dụng chất ma túy. Ngoài ra có một nhân viên nam của quán đang cất giữ 1,06 gam ma túy chưa sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quán karaoke mở cửa bất chấp lệnh cấm, để nhiều thanh niên sử dụng ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO