Tài xế cố thủ trên xe khi CSGT yêu cầu cân tải trọng

THÀNH CÔNG 19/05/2020 17:20

(QNO) - Khi tổ CSGT yêu cầu cân tải trọng thì tài xế xe tải không chấp hành, cố thủ trên xe.

Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vượt quá tải trọng hơn 60%. Ảnh: P.N
Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vượt tải trọng hơn 61%. Ảnh: P.N

Ngày 19.5, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) cho hay, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ phương tiện và tài xế một xe tải với tổng số tiền 36 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế này.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18.5, thực hiện đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tổ công tác CSGT đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Phục (Thăng Bình) thì phát hiện xe tải chở xi măng BKS 78C-041.80 chạy hướng Nam - Bắc nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi tổ công tác yêu cầu cân tải trọng xe thì lái xe Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) không chấp hành, cố thủ trên xe. Phải mất nhiều giờ tuyên truyền, thuyết phục, lái xe này mới đồng ý đưa xe đi cân tải trọng. Kết quả cho thấy xe quá tải đến 61,37%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tài xế cố thủ trên xe khi CSGT yêu cầu cân tải trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO