Tam Kỳ phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 – 10%

HOÀNG BIN - TƯỜNG QUÂN 09/01/2020 09:13

Chiều 8.1, TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết năm An toàn giao thông (ATGT) 2019, triển khai kế hoạch năm ATGT 2020 và công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương nặng 8 người; so với năm 2018 tăng 4 vụ tai nạn, tăng 7 người chết, giảm 3 người bị thương. Tai nạn đường sắt không xảy ra. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp nhận thông tin 290 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ  250 người, gây thiệt hại hơn 220 triệu đồng. Qua phân tích, đối tượng gây ra 17 vụ tai nạn đều là nam giới, phương tiện gây tai nạn có 10 xe mô tô, 7 xe ô tô.  Địa bàn xảy ra tai nạn chủ yếu trong khu vực nội thành. Nguyên nhân gây tai nạn là ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế. Năm qua, lực lượng CSGT thành phố đã tổ chức 417 ca tuần tra kiểm soát với 2.263 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, xử phạt vi phạm hành chính 6.130 trường hợp, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tạm giữ 1.623 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 474 trường hợp.

Thực hiện năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, Tam Kỳ phấn đấu kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 – 10% ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2019, nhất là giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Trước mắt, địa phương huy động toàn bộ lực lượng, vận dụng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chính trị - xã hội và của toàn dân, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 – 10%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO