Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm di sản Mỹ Sơn

KHÁNH LINH 12/12/2019 15:08

(QNO) - Tối 3.12, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn trở thành Di sản văn hóa thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Mỹ Sơn trở thành Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: KHÁNH LINH
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Mỹ Sơn trở thành Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Mỹ Sơn - Di sản trường tồn”, chương trình nghệ thuật có sự tham gia trình diễn của các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Anh Thơ, NSƯT Xuân Đề, ca sĩ Thảo Vân, Anh Thái, Đăng Giang…, đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lắng đọng. Đặc biệt là những cảm nhận về một Mỹ Sơn thâm nghiêm, huyền bí nhưng cũng đầy lung linh, xinh đẹp. Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa Mỹ Sơn; đồng thời giới thiệu, quảng bá những kiến trúc đền tháp cũng như cảnh sắc, thiên nhiên, con người nơi đây đến với du khách gần xa.

Được biết, sau 20 năm được vinh danh Di sản văn hóa thế giới, Mỹ Sơn không chỉ được gìn giữ, bảo tồn tốt mà còn hồi sinh phát triển rực rỡ, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Nam và miền Trung.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn 20 năm qua. Ảnh: KHÁNH LINH
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn 20 năm qua. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn suốt 20 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm di sản Mỹ Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO