Bế mạc sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản 2019"

KHÁNH LINH 13/08/2019 15:14

(QNO) - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 17 - 2019" đã khép lại tối 11.8 tại TP.Hội An.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Matsuda Yuuki - Bí thư thứ hai Ban Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Matsuda Yuuki - Bí thư thứ hai Ban Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện.

Phát biểu lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban tổ chức sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 17" khẳng định, lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản đã thành công tốt đẹp. Đồng thời hy vọng với những thành quả đạt được qua lễ hội lần này, quan hệ giao lưu văn hóa, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ở Hội An sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hướng đến thành công to lớn hơn nữa.

Đại sứ thiện chí du lịch Ueno Yuka (Nhật Bản) trình diễn tại lễ bế mạc.
Đại sứ thiện chí du lịch Ueno Yuka (Nhật Bản) trình diễn tại lễ bế mạc.

Theo ông Matsuda Yuuki - Bí thư thứ hai Ban Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, thành công của lễ hội đã góp phần thắt chặt và củng cố hơn mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đặc biệt, qua sự kiện này, ông đã cảm nhận chân thực mối ân tình giữa Hội An và Nhật Bản chính là xuất phát điểm cho mối giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam.

"Tôi hết sức kinh ngạc và ấn tượng mạnh mẽ khi 400 năm đã trôi qua nhưng mối ân tình gắn bó giữa Hội An và Nhật Bản vẫn được tiếp nối, định hình cho văn hóa hai dân tộc hiện nay cũng như thời gian đến. Cũng giống như mối giao lưu với lịch sử hơn 400 năm giữa Hội An và Nhật Bản đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ Nhật – Việt ngày nay, tôi cầu chúc lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản và mối ân tình giữa Hội An và Nhật Bản sẽ tiếp tục là nền tảng để phát triển mối quan hệ Nhật – Việt trong tương lai" - ông Matsuda Yuuki chia sẻ.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn nghề diễn ra xuyến suốt trong 3 ngày lễ hội.
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn nghề diễn ra xuyến suốt trong 3 ngày lễ hội.

Sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17 - 2019" diễn ra từ ngày 9 - 11.8 tại khu phố cổ Hội An và Vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động giao lưu, giải trí đặc sắc mang đậm các giá trị văn hóa đặc trưng của hai dân tộc. Cụ thể như: trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, triển lãm tranh ảnh, dạy viết thư pháp Nhật Bản, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao truyền thống Hội An - Nhật Bản, giao lưu đường phố, nhảy Yosakoi, biểu diễn sáo Shakuhachi, trình diễn Cosplay, trải nghiệm làm lồng đèn, gấp giấy Origami… với nhiều diễn viên, nghệ sĩ của Hội An và 3 địa phương đến từ Nhật Bản tham gia là TP.Sakai (tỉnh Osaka), TP.Matsusaka (tỉnh Mie) và tỉnh Nagasaki.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bế mạc sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản 2019"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO