Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới: Xã hội hóa nhiều hạng mục

CHÂU NỮ 04/06/2019 09:26

(QNO) - Nhiều hạng mục thuộc chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới do VTV8 thực hiện sẽ được xã hội hóa.

UBND tỉnh đã quyết định chọn Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Đà Nẵng (VTV8) là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công ty CP Đầu tư sản xuất Việt Linh thực hiện chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Theo đó, VTV8 chủ trì, phối hợp Công ty CP Đầu tư sản xuất Việt Linh thực hiện xã hội hóa toàn bộ (100% kinh phí) đối với các hạng mục: lắp đặt sân khấu, khán đài, âm thanh, ánh sáng, màn hình Led; xây dựng kịch bản văn học, kịch bản nghệ thuật; mời ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình (MC); chi trả bản quyền tác giả; tổ chức dàn dựng, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Chương trình tổng duyệt vào lúc 20 giờ ngày 7.9 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 8.9.2019.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới: Xã hội hóa nhiều hạng mục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO