Hội An sẽ bố trí 5 tỷ đồng tu bổ Chùa Cầu

KHÁNH LINH 17/12/2020 16:57

(QNO) - Sáng nay 17.12, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA (Nhật Bản) tại Việt Nam làm việc với lãnh đạo TP.Hội An nhằm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến trùng tu di tích Chùa Cầu.

Lãnh đạo TP.Hội An là việc với phái đoàn JICA sáng nay
Lãnh đạo TP.Hội An làm việc với phái đoàn JICA vào sáng 17.12. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, di tích Chùa Cầu hiện xuống cấp nghiêm trọng cần phải nhanh chóng hạ giải tu bổ. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nguồn kinh phí địa phương không có nên chưa thể triển khai thực hiện.

Theo ông Sơn, trong năm tới Hội An quyết tâm hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng tổ chức thi công. Trước mắt sẽ bố trí nguồn ngân sách khoảng 5 tỷ đồng tạo điều kiện để lập hồ sơ thủ tục, phấn đấu triển khai hoàn thành dự án tu bổ Chùa Cầu trong năm 2022, kịp thời cho lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

“Hội An mong muốn JICA quan tâm hỗ trợ tình nguyện viên bảo tồn và một nhà bao che Chùa Cầu để làm nơi cất giữ vật liệu, cấu kiện di tích trong quá trình tháo dỡ” - ông Sơn đề xuất.

Di tích Chùa Cầu sẽ được hạ giải trùng tu trong năm 2021
Di tích Chùa Cầu sẽ được hạ giải trùng tu trong năm 2021. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến thực trạng Chùa Cầu. Đồng thời cam kết sẽ làm việc với các đối tác và các bên liên quan phía Nhật Bàn, cố gắng có những hỗ trợ cần thiết trong khả năng để giúp tu bổ Chùa Cầu như hỗ trợ bằng hiện vật hoặc hỗ trợ gián tiếp mua bán thiết bị...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An sẽ bố trí 5 tỷ đồng tu bổ Chùa Cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO