Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm di sản Hội An, Mỹ Sơn

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN 26/08/2019 14:50

(QNO) - Sáng nay 21.8, tại TP.Hội An, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phạm Hồng Quảng chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LINH TUẤN
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LINH TUẤN

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, đây là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế, du lịch... với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, nhà ngoại giao, nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện chính là Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới, dự kiến khoảng 4.500 người dân và đại biểu tham dự. Ngoài ra, 2 hoạt cũng không kém phần quan trọng là hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Hội An và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới; hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn”.

Các hoạt động kỷ niệm nhằm quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ảnh: LINH TUẤN
Các hoạt động kỷ niệm nhằm quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ảnh: LINH TUẤN

Cũng trong dịp này, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch… do các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức như: triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Di sản văn hóa”; cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Hành trình di sản; hội nghị giao ban các câu lạc bộ Di sản thế giới tại Việt Nam; tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu vì sự nghiệp bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; trình diễn, diễu hành xe cổ - Hành trình di sản... Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu Đông Dương 2019”.

“Mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Nam nói chung, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nói riêng đến bạn bè trong nước, quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam. Đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức và sự đồng thuận của cộng đồng chung tay, góp sức tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên cho thế hệ tương lai” - ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Dự kiến các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15.9.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm di sản Hội An, Mỹ Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO