Cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 23 thí sinh cùng phòng thi với con trai bệnh nhân 964

X.PHÚ 18/08/2020 16:20

(QNO) - Chiều nay 18.8, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết đã xác định được danh tính và địa chỉ của 23 thí sinh (TS) thi cùng phòng với TS diện F1 - con trai bệnh nhân 964 (là nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam).

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (diễn ra ngày 9 và 10.8), phòng thi 433 - Hội đồng thi Trường THCS Lê Hồng Phong (Tam Kỳ), con trai của bệnh nhân 964 thi cùng với 23 TS khác. Tuy nhiên, đến ngày 17.8 mẹ của TS được phát hiện dương tính với nCoV. Sau đó, con trai bệnh nhân 964 được cách ly tập trung và xét nghiệm lần đầu âm tính với nCoV.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ thông tin thêm, qua làm việc với Trường THPT Trần Cao Vân đã xác định 24 TS là học sinh của trường. Ngoại trừ 1 em người ở xã Tam Thái (Phú Ninh) và thành phố đã báo cho huyện Phú Ninh, còn lại 23 em ở các phường Hòa Thuận, An Mỹ, An Sơn, Tân Thạnh. Hiện nay, thành phố đang tổ chức cho các em cách ly tại nhà và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 23 thí sinh cùng phòng thi với con trai bệnh nhân 964
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO