Cải thiện thu nhập người dân

KHẢI KHIÊM 28/05/2020 04:06

Kinh tế trên địa bàn xã Đại Quang (Đại Lộc) trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện, cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân.

Trang trại nuôi gà của HTX Nông nghiệp Lâm Phong. Ảnh: K.K
Trang trại nuôi gà của HTX Nông nghiệp Lâm Phong. Ảnh: K.K

Nằm cách tuyến quốc lộ 14B chừng 200m, trang trại chăn nuôi của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Lâm Phong mỗi ngày xuất ra thị trường hơn 5 tạ trứng gà thương phẩm. Ngoài ra, mỗi năm trang trại nuôi theo thời vụ hàng nghìn con gà thịt đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để có được quy mô này, Giám đốc Phạm Thanh Lâm cùng người đồng sáng lập trang trại phải đầu tư từng bước, từ mua đất đồi, tiến hành san ủi suốt 2 năm 2015 - 2016 trên diện tích 2ha. Đến năm 2017, HTX Nông nghiệp Lâm Phong chính thức thành lập. Với sự hỗ trợ của các cấp, tổ chức có liên quan về nhiều mặt, HTX xây dựng nên trang trại và nuôi khoảng 10 nghìn con gà đẻ trứng thương phẩm, mang lại thu nhập khá ổn định và giải quyết việc làm cho 3 lao động địa phương.

Ngoài Lâm Phong, 5 năm qua địa bàn Đại Quang hình thành mới 1 HTX và 4 tổ hợp tác làm kinh tế và đều hoạt động hiệu quả, có lãi trong sản xuất kinh doanh.

Kỳ vọng đưa ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng giá trị sản xuất, Đại Quang đã triển khai đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân giai đoạn 2017 - 2020.

“Trên cơ sở này, địa phương tập trung vận động nhân dân đầu tư nâng cao giá trị sản xuất; các mô hình sản xuất được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương” - ông Đoàn Tám, Chủ tịch UBND xã Đại Quang chia sẻ.

Xã đã triển khai 5 mô hình điểm gồm: chăn nuôi bò lai Zêbu sinh sản, sản xuất rau an toàn tại thôn Tam Hòa, sản xuất cây ăn quả tại thôn Phương Trung, chăn nuôi heo gia công, chăn nuôi gà lấy trứng. Đáng chú ý, mô hình trồng cây ăn quả, kết hợp du lịch sinh thái tại làng cũ Phương Trung đang xây dựng và bước đầu cho thấy tín hiệu khả quan. Trên các cánh đồng, vùng sản xuất với 22ha chuyên canh giống lúa lai (thôn Hòa Thạch), 130 - 150ha sản xuất giống lúa thuần được duy trì.

Các cụm công nghiệp (CCN) Mỹ An 1 và 2 thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư và đang tiếp tục mở rộng CCN Mỹ An 2. Hoạt động của các CCN này cho ra các sản phẩm gạch ốp lát, gạch không nung có sức cạnh tranh cao và ngày càng chiếm thị phần lớn trong nước. Cùng với đó, các ngành  nghề  truyền thống được quan tâm đầu tư khôi phục, nhất là chổi đót, mộc dân dụng, đã giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho nhân dân.

Phát huy thuận lợi về giao thông với trục ĐT609 qua địa bàn trung tâm, hoạt động thương mại, dịch vụ của xã phát triển sôi động. Chính nhờ các giải pháp tổng hợp, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã đạt 15,7%/năm (mục tiêu đặt 15,62 %/năm). Thu nhập bình quân đầu người ước tính năm 2020 đạt 45,1 triệu đồng/người (mục tiêu 40 triệu đồng/người). Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 62 hộ, chiếm 2,06% (kể cả đối tượng bảo trợ xã hội).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cải thiện thu nhập người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO