[Cập nhật] - Bão số 9 gây thiệt hại nhiều nơi

Nhóm PV - CTV 28/10/2020 15:31

(QNO) - Sau hơn 2 giờ quần thảo với sức gió rất mạnh, bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại, tốc mái nhiều nhà dân, công sở, trường học, khách sạn...

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh vào chiều nay, tất cả người dân đang đi di tản đều chưa được về nhà đề phòng gió lớn còn tiếp tục, có thể bị thương do cây cối, nhà cửa tốc mái, ngã đổ. UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tìm cách nắm tình hình thiệt hại, chờ khi gió lặng phải triển khai lực lượng hỗ trợ người dân. 

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương lúc 13h chiều nay, đã ghi nhận thiệt hại ban đầu:

Thăng Bình có khoảng 2.500 nhà bị tốc mái

Sau khi ngớt mưa và giảm gió, ngay trong chiều ngày 28.10, lãnh đạo huyện Thăng Bình đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an Thăng Bình giúp người dân cưa cây, thông tuyến giao thông tại xã Bình Quý. Ảnh: M.TÂN
Lực lượng Công an Thăng Bình giúp người dân cưa cây, thông tuyến giao thông tại xã Bình Quý. Ảnh: M.TÂN

Huyện Thăng Bình đã thành lập hai đoàn kiểm tra do Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại ở vùng Đông và vùng Tây. 

Ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, thiệt hại nặng nhất do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện là số nhà bị tốc mái rất lớn. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 2.500 nhà bị tốc mái; ngoài ra còn có nhiều trụ điện bị ngã đổ do cây cối ngã chèn qua đường dây điện. 

Một cây trụ điện tại xã Bình Sa bị ngã. Ảnh: M.TÂN
Một cây trụ điện tại xã Bình Sa bị ngã. Ảnh: M.TÂN

Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện Thăng Bình yêu cầu các địa phương huy động lực lượng xung kích tại chỗ để giúp dân sớm khắc phục thiệt hại, nhất là hỗ trợ cho các hộ có nhà bị tốc mái ổn định cuộc sống. Cạnh đó, huy động cưa máy, nhanh chóng cắt, thu dọn các cây ngã đổ ra đường làm thông các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Cũng trong chiều tối ngày 28.10, Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung bộ đóng tại xã Bình Phục (Thăng Bình) cũng huy động hàng trăm chiến sĩ giúp thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) cắt, thu dọn các cây ngã đổ dọc theo các trục đường chính của thị trấn.

* Chiều nay, ông Lê Văn Sinh - Chỉ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, huyện đã thành lập 4 tổ đi kiểm tra các địa phương sau khi bão số 9 đi qua. Hiện tại vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Điều đáng mừng là chưa ghi nhận thiệt hại về người trên địa bàn huyện, tàu thuyền của ngư dân không xảy ra tai nạn chìm tàu hay hư hỏng nặng do va đập; chỉ có vài sự cố nhỏ, một tàu câu mực mắc cạn ở xã Tam Hải.

Riêng xã đảo Tam Hải, theo báo cáo của UBND xã Tam Hải, địa phương này bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Cụ thể, rất nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn. Ngày mai 29.10 các lực lượng chức năng sẽ tiến hành hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.

Ngư dân Tam Quang tranh thủ neo lại tàu trong đêm sau khi gió lặng. Ảnh: Đ.ĐẠO
Ngư dân Tam Quang tranh thủ neo lại tàu trong đêm sau khi gió lặng. Ảnh: Đ.ĐẠO
Cây cối ngã đổ tại xã Tam Quang, bão số 9 ít gây thiệt hại lớn về tài sản tại xã này .Ảnh: Đ.ĐẠO
Cây cối ngã đổ tại xã Tam Quang, bão số 9 ít gây thiệt hại lớn về tài sản tại xã này .Ảnh: Đ.ĐẠO
Cổng chào trung tâm huyện Núi Thành bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Cổng chào trung tâm huyện Núi Thành bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Một sà lan bị sóng đẩy lên bờ và bị mắc cạn tại Tam Hải. Ảnh: Đ.ĐẠO
Một sà lan bị sóng đẩy lên bờ và bị mắc cạn tại Tam Hải. Ảnh: Đ.ĐẠO

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị tốc mái, di dời gần 50 bệnh nhân

Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 28.10, gió giật mạnh đã làm tốc toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

Toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị tốc.Ảnh: H.AN
Toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị tốc.Ảnh: H.AN

Thời điểm xảy ra sự việc, Khoa Nội tiêu hóa có 48 bệnh nhân đang điều trị, các bác sĩ đã đưa các bệnh nhân đến những khu vực an toàn. Bà Định Thị Thanh Thúy, nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vào thời điểm nhìn thấy mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa bị gió làm bay lên khoảng nửa mét, bà đã hô hoán để các bác sĩ biết, kịp thời sơ tán bệnh nhân. Rất nhanh chóng các bệnh nhân đã được sơ tán đến khu vực an toàn.

Các bệnh nhân được sơ tán đến nơi an toàn nên không xảy ra thiệt hại về người. Ảnh: H.AN
Các bệnh nhân được sơ tán đến nơi an toàn nên không xảy ra thiệt hại về người. Ảnh: H.AN

Chiều 28.10, sau khi giảm gió, người nhà bệnh nhân đã tranh thủ vào các phòng bệnh để di dời đồ đạc còn sót lại.

Sạt lở núi ở Nam Trà My, 4 người may mắn thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn làm đất đá đổ sập xuống khu dân cư, vùi lấp một phần nhà cửa của nhiều hộ dân ở xã Trà Mai. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều nay. Đất đá sạt lở theo mưa lớn chảy tràn xuống đường kéo dài hàng chục mét. Có 4 người dân suýt bị đất đá vùi lấp, may mắn đã thoát được.

Vụ sạt lở khiến đất đất tràn xuống đường, khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh:H.THỌ
Vụ sạt lở khiến đất đá tràn xuống đường, khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: H.THỌ
Lớp bùn đất dày khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.Ảnh: H.THỌ
Lớp bùn đất dày khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.Ảnh: H.THỌ

Hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, tuy nhiên trận sạt lở vùi lấp khá nhiều tài sản của người dân. Những hộ dân bị ảnh hưởng đã được đưa đến trú ẩn tại trụ sở Đài Truyền thanh - truyền hình Nam Trà My.

* Hiện nay, lực lượng CSGT và TP.Tam Kỳ đang triển khai phát dọn lượng lớn cây cối ngã đổ trên đường tránh Nguyễn Hoàng. 

* Tại Tiên Phước hồi 12h trưa nay nước qua các cầu sông Tiên, sông Tum và các suối đều đã ngập.

Có một nhà bị sập tại Tiên Phong, một số nhà tốc mái tại Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Hà. Lãnh đạo địa phương đã kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.

Cây ngã đổ chắn đường chưa lưu thông được tại Tiên Phong, Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Lộc. Một số tuyến đường cây ngã làm đứt dây điện. Nhiều xã bị cô lập do cây ngã, rất nhiều nhà tốc mái và nhiều trụ điện ngã đổ.

* Tại Phước Sơn, gió bão đã làm bị thương 3 người về người (hiện đang được điều trị). Ngoài ra, có 14 nhà dân, 1 nhà công vụ xã bị tốc mái, sạt lở vùi lấp  13 nhà, sạt lở gây tắc nhiều điểm trên tuyến ĐH, ĐX và QL14E.

* Hiện quốc lộ 1 đoạn qua Bình Tú (Thăng Bình) cây ngã ra đường rất nhiều. Công an tỉnh đang triển khai lực lượng đi thông tuyến.

* Tại Tam Kỳ, hiện vẫn chưa thể thống kê được tình hình thiệt hại. Qua thông tin từ người dân, đến thời điểm này các vùng biển Tam Thanh, các vùng sát sông ở Tam Phú, Tam Thăng thiệt hại rất nặng, nhà ở hầu như bị tốc mái tôn, chưa có thiệt hại về người, do đã chủ động di dời về đến nơi an toàn.

Sóng lớn tràn vào đến nhà dân ở xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: CTV
Sóng lớn tràn vào đến nhà dân ở xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: CTV
Mái nhà của một hộ dân ở xã Tam Thanh bị tốc hoàn toàn. Ảnh: H.Q
Mái nhà của một hộ dân ở xã Tam Thanh bị tốc. Ảnh: H.Q

* Đường phố Tam Kỳ như một chiến trường sau bão. Các biển hiệu, tôn lợp bay khắp nơi. Quảng trường 24/3 và các tuyến đường xung quanh cây cối ngã đổ chắn ngang khá nhiều. Hiện gió vẫn còn khá mạnh, đường phố khá vắng người.

Ghi nhận dọc tuyến Nguyễn Hoàng, nhiều nhà xưởng bị tốc mái, có nơi sập hoàn toàn. Ảnh: TH.CÔNG

 
 

* Tại Phú Ninh, trao đổi với PV Báo Quảng Nam vào chiều ngày 28.10, bà Nguyễn Thị Lệ Lài - Chủ tịch UBND xã Tam Đàn (Phú Ninh) cho biết, gió mạnh làm đổ cây cổ thụ, bay ngói ở điểm tránh trú bão tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đặc biệt, gió lớn làm tốc mái tôn nhà ăn khiến cho việc tổ chức bữa ăn chiều cho 120 người dân và lực lượng phòng chống bão gặp nhiều khó khăn.

Một gốc cây lớn trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu bị bật gốc. Ảnh: CTV
Một gốc cây lớn trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu bị bật gốc. Ảnh: CTV

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết Phú Ninh đã tổ chức di dời xen ghép tại chỗ 1.629 hộ/5.701 người, di dời tập trung 171 hộ/685 người. Bão số 9 kèm gió lớn kéo dài đã khiến nhiều cây cối, nhà cửa bị hư hỏng. Hiện nay, các địa phương đang tập trung ứng cứu, xử lý sự cố do cơn bão gây ra, đồng thời tổng hợp thiệt hại bước đầu để báo cáo về huyện. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Phú Ninh, bão số 9 đã làm cây cối ngã đổ nhiều nơi, gây chia cắt giao thông. Nhiều tuyến đường điện bị cây cối ngã đổ đè lên lưới điện. Các lực lượng xung kích ở địa phương đang nỗ lực khắc phục, thông tuyến giao thông và hỗ trợ người dân.

* Ghi nhận của PV Báo Quảng Nam online lúc 13h30 tại Núi Thành, địa bàn này hiện có mưa và gió to do hoàn lưu bão. Các xã dọc theo quốc lộ 1 nhiều nhà dân tốc mái, đổ sập, nhiều vị trí dây điện đứt, sà thấp xuống mặt đường. Cùng với đó cây cối ven đường trốc gốc đổ đè chắn các làn đường QL1 ở nhiều vị trí, gây khó khăn và nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Nhà dân Tam Xuân 2 bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Một xưởng gỗ bị gió đánh sập phần mái tôn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Một xưởng gỗ bị gió đánh sập phần mái tôn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Nhà dân Tam Xuân 2 bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Đ.ĐẠO
Nhiều vị trí trên QL1 cây cối ngã chắn cả làn đường. Ảnh: Đ.ĐẠO
Nhiều vị trí trên quốc lộ 1 cây cối ngã chắn cả làn đường. Ảnh: Đ.ĐẠO

Clip dọc theo quốc lộ 1 (qua địa bàn Núi Thành) nhiều nhà dân tốc mái, cây cối ngã đổ. (Thực hiện: ĐẠO - QUÂN)

* Tại Thăng Bình, 14h30 chiều 28.10, ông Lê Xuân Tới – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, hiện trên địa bàn xã ghi nhận nhiều trường hợp nhà dân bị tốc mái. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết vẫn còn gió giật mạnh và mưa nên UBND huyện Thăng Bình vẫn chưa cho phép lực lượng chức năng đi kiểm tra hiện trường. Cụ thể mức độ thiệt hại UBND xã Bình Minh sẽ có thống kê sớm nhất; công tác khắc phục, hỗ trợ người dân sẽ triển khai ngay khi thời tiết khả quan hơn.

Mái nhà của một người dân ở xã Bình Đào bị tốc do gió bão. Ảnh: CTV
Mái nhà của một người dân ở xã Bình Đào bị tốc do gió bão. Ảnh: CTV

Thông tin từ người dân các xã Bình Đào, Bình Triều, Bình Giang và một số xã ven biển của huyện Thăng Bình thì trên địa bàn vẫn còn gió giật mạnh. Nhiều nhà dân bị tốc mái tôn, mái ngói; cây cối ngã đổ nghiêm trọng. Phần lớn người dân vẫn đang ở trong nhà tránh trú bão, chưa thể ra đường lúc này.

* Tại các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, mưa bão cũng khiến hàng chục ngôi nhà người dân, các trạm y tế xã bị tốc mái, hư hại. 

Sạt lở gây thiệt hại ở miền núi. Ảnh: .N
Sạt lở gây thiệt hại ở miền núi. Ảnh: .N

Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, hiện mưa tiếp tục đổ xuống với lưu lượng rất lớn kèm theo gió giật mạnh, một số công trình trên địa bàn đã bị gió quật ngã. Trong khi đó, tại một số khu vực dân cư, chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực triển khai công tác sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi trú bão an toàn. 

Con số thống kê hiện vẫn chưa được cập nhật. Tuy nhiên, với sức gió giật mạnh cấp 12, nguy cơ tàn phá địa bàn vùng cao là điều đã được cảnh báo từ trước.

* Tại trung tâm Tăk Pỏ (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My), mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, chảy xiết. Tuyến đường huyết mạch tại trung tâm huyện đã biến thành sông, cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản của người dân miền núi.

Người dân địa phương cho hay, lần đầu tiên sau nhiều năm sinh sống họ chứng kiến cảnh tượng này. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân và nhà cửa bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng củ cơn bão số 9 khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Nam Trà My xuất hiện gió giật mạnh liên tục từ trưa nay. Nhiều cây cối bị đổ ngã, một số tuyến đường có dấu hiệu sạt lở đất từ taluy dương...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[Cập nhật] - Bão số 9 gây thiệt hại nhiều nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO