“Chạy đua cứu trợ” trước bão

B.LÂM - H.PHÚC - C.RY 27/10/2020 21:40

(QNO) - Từ ngày 27.10 trở về trước, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, Hội Từ thiện Quảng Nam kịp thời kết nối, hỗ trợ quà cho người dân vùng lũ trước khi bão đổ bộ vào Quảng Nam.

Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam tặng quà người dân Nông Sơn. Ảnh: H.P
Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam tặng quà người dân Nông Sơn. Ảnh: H.P

Ngày 27.10, Hội Từ thiện Quảng Nam đón 2 đoàn từ thiện hỗ trợ người dân huyện Nông Sơn. Trong đó, Đoàn Hiệp hội nhựa Việt Nam trao 300 suất quà cho người dân xã Phước Ninh, 100 suất cho xã Quế Trung; mỗi suất gồm mền, phao cứu sinh, nhu yếu phẩm và 300 nghìn đồng tiền mặt.

Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng (Hội An) hỗ trợ thêm nước mắm, cá khô và các nhu yếu phẩm khác. Các cụ già, người khuyết tật được hỗ trợ thêm 100 nghìn - 200 nghìn đồng/người, tùy hoàn cảnh. Mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng.

Hội Từ thiện Quảng Nam cùng đoàn Tăng ni Phật tử tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ 200 suất quà cho người dân xã Ninh Phước và 100 suất quà cho người dân xã Quế Trung (Nông Sơn), mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng.

• Thông qua Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, từ ngày 23 đến 26.10, nhiều đoàn cứu trợ gồm Hội CTĐ các tỉnh thành, doanh nhân, nghệ sĩ đã tặng quà, tiền mặt, hỗ trợ xây nhà nhân đạo, tặng học bổng, nhận đỡ đầu cho học sinh nghèo… với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối nhà hảo tâm tặng quà người dân vùng lũ Quảng Nam. Ảnh: P.C.R
Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối nhà hảo tâm tặng quà người dân vùng lũ Quảng Nam. Ảnh: P.C.R

Hội CTĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 100 suất quà và học bổng 12 triệu đồng cho 12 học sinh tại Làng Yều, xã Đại Hưng (Đại Lộc) với tổng trị giá 62 triệu đồng.

Đoàn cứu trợ tỉnh Bình Thuận do một số doanh nhân quê Quảng Nam và cán bộ lãnh đạo hưu trí tỉnh Bình Thuận trao 300 suất quà tổng trị giá 240 triệu đồng cho người dân Quảng Nam.

Thông qua Hội CTĐ tỉnh, Hội nữ Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 suất quà cho người dân Phước Sơn, trị giá 300 nghìn đồng/suất (xã Phước Hòa 200 suất, xã Phước Hiệp 300 suất); phường Hòa Hương (Tam Kỳ) 50 suất, xã Bình Nam (Thăng Bình) 70 suất. Hội còn hỗ trợ xây 2 nhà nhân đạo trị giá 110 triệu đồng, nhận đỡ đầu cho 4 em nhỏ mỗi tháng 2 triệu đồng/em. Tổng giá trị đợt trao quà lần này của hội gần 300 triệu đồng.

Hội CTĐ huyện Đại Lộc vận động sư thầy Huệ Thọ (Cần Thơ) tặng người các thôn khó khăn thuộc xã Đại Sơn  280 suất với tổng trị giá 56 triệu đồng. Từ nguồn vận động chùa Phổ Minh, Hội CTĐ huyện Đại Lộc tặng 300 suất quà, trị giá hơn 108 triệu đồng hỗ trợ người dân địa phương.  Đồng thời vận động đoàn ca sĩ từ TP.Hồ Chí Minh trao 1.000 suất quà hỗ trợ người dân các xã Đại Hưng, Đại Hồng, Đại Tân, Đại Minh, Đại Cường, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng. Đoàn cũng hỗ trợ 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 5 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này 720 triệu đồng.

Tại Hội An, Hội CTĐ phường Cẩm Nam  tặng 20 suất quà, mỗi suất 10kg gạo cho các hộ bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua, tổng trị giá 2,7 triệu đồng. Hội CTĐ phường Sơn Phong cùng đại diện nhà tài trợ đến thăm và tặng 30 suất quà tổng trị giá 9 triệu đồng cho 30 hộ tại địa phương. Hội phối hợp với chùa Bảo Thắng tặng 350 suất quà (tổng trị giá 121 triệu đồng) cho người dân trên địa bàn thành phố. Hội CTĐ xã Cẩm Thanh vận động, quyên góp và tổ chức đoàn cán bộ hội, tình nguyện viên CTĐ thành phố, nhóm thiện nguyện Ngôi nhà mơ ước và các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân thôn Phúc Lâm và Sa Nam, thị xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) 120 suất quà, tổng trị giá 42 triệu đồng.

Hội CTĐ huyện Duy Xuyên vận động chùa Linh Hòa và Hội CTĐ huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) tặng người dân xã Duy Phước và xã Duy Thành 150 suất quà, tổng trị giá 98 triệu đồng. Tiếp nhận hỗ trợ từ các chùa và chi hội CTĐ Chùa Lầu, Hội CTĐ xã Duy Trinh hỗ trợ người dân trong xã 210 suất quà, tổng trị giá 110 triệu đồng. Hội CTĐ xã Duy Châu tiếp nhận tại chùa Phổ Châu 50 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng để giúp người dân khó khăn. Hội CTĐ Thiện Tâm thuộc Hội CTĐ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tặng người dân xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) 300 phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình  trị giá 500 nghìn  đồng và 200 nghìn đồng tiền mặt, với tổng trị giá 210 triệu đồng.

CLB Dưỡng sinh - Trường sinh học trực thuộc Hội CTĐ huyện Thăng Bình phát động quyên góp ủng hộ người dân trong huyện bị thiệt hại trong đợt lụt vừa qua với tổng số tiền hơn 9 triệu đồng.

Thông qua Hội CTĐ xã Điện Phước (Điện Bàn), Hội CTĐ Thiện Tâm TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 suất quà cho người dân xã Điện Phước, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng; đồng thời thăm 2 hộ khó khăn mỗi hộ 1 suất quà và 700 nghìn đồng; tổng trị giá đợt tặng quà 61,4 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội CTĐ phường Hòa Hương (Tam Kỳ) tặng 30 suất quà, trị giá 6 triệu đồng cho người dân vùng ngập lụt thôn Vĩnh An Bắc, xã Tam Xuân 2 (Núi Thành).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Chạy đua cứu trợ” trước bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO