Chia sẻ cùng tuyến đầu chống dịch

CTV 06/04/2020 07:07

Sáng 5.4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn đã đến thăm, tặng 250 thùng nước yến và nước tăng lực cho khu cách ly tập trung tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn tặng quà tại trạm kiểm soát dịch bệnh.
Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn tặng quà tại trạm kiểm soát dịch bệnh.

Số quà này do luật sư Nguyễn Thị Sinh (người con quê hương Điện Phước đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh) vận động Công ty Thực phẩm Metro và Công ty Dapico hỗ trợ, cùng với 300 thùng nước yến và nước tăng lực trao hỗ trợ công tác chống dịch của tỉnh qua kênh MTTQ Việt Nam tỉnh.

* Sáng 5.4, Hội đồng Đội tỉnh trao 2.000 chiếc mặt nạ phòng dịch trang bị cho các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích và lực lượng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Số mặt nạ này được đội ngũ giáo viên, Tổng phụ trách Đội các huyện Thăng Bình, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ thực hiện trong 2 ngày cuối tuần.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, tính đến nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã phát 79.500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tặng 88.900 khẩu trang y tế, khẩu trang vải sát khuẩn và khẩu trang vải thông thường; tặng 8.590 chai dung dịch sát khuẩn, 2.200 bánh xà phòng, 1.000 kính chắn ngăn giọt bắn. Tổng trị giá các hoạt động này khoảng 650 triệu đồng.

* Ngày 5.4, Huyện đoàn Đại Lộc đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và trao 5 triệu đồng, 30 thùng mỳ tôm do các mạnh thường quân gửi tặng. Trong 2 ngày cuối tuần, hàng trăm thanh niên xung kích của Đại Lộc tham gia tổng vệ sinh tại khu nhà làm việc cũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để tiếp tục đón thêm gần 50 công dân đến cách ly tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chia sẻ cùng tuyến đầu chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO