Chia sẻ với người khó khăn

VĨNH LỘC 09/04/2020 06:56

Hàng nghìn suất quà đã được các cá nhân, đơn vị trao hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong những ngày tạm nghỉ bán.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam trao 1.200 suất quà hỗ trợ người bán vé số. Ảnh: VĨNH LỘC
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam trao 1.200 suất quà hỗ trợ người bán vé số. Ảnh: VĨNH LỘC

Hơn 7 giờ sáng, ông Huỳnh Tấn Ba đã đạp xe đến điểm đại lý vé số trên đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn để nhận hỗ trợ. Với ông, những ngày “thất nghiệp” này một nghìn đồng cũng quý nên khi nghe tin “sáng 8.4 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức trao quà tại đại lý” ông đã lật đật đến đợi. Cầm bao gạo trên tay ông không giấu được xúc động: “Cảm ơn công ty nhiều lắm! Chừng này cũng đủ cho tôi ăn hơn nửa tháng rồi”.

Quê ông Ba ở thôn 2, xã Quế Mỹ, Quế Sơn, hơn năm trước ông xuống Vĩnh Điện thuê nhà trọ đi bán vé số. Trước đây, bình quân mỗi ngày ông bán gần 200 vé số, thu nhập khoảng 200 nghìn đồng; khi dịch Covid-19 bùng phát, vé số kiến thiết dừng phát hành, ông thất nghiệp. Những ngày qua ông ở nhà trọ chờ có ai kêu gì thì làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng thời buổi dịch giã này mọi thứ đều ngừng hoạt động.

Cùng hoàn cảnh như ông Ba, những mấy ngày qua bà Nguyễn Thị Thúy không khỏi lo lắng vì nguồn thu nhập chính từ nghề bán vé số dạo đứt đoạn. “Dịch bệnh không đi bán được ở nhà vừa buồn vừa lo vì không có tiền, chỉ trông mau hết dịch bệnh để được đi bán lại thôi. Bây giờ ai giúp được gì, nhiều hay ít đều mừng” - bà Thúy nói.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày kể từ ngày 1.4 theo kiến nghị của Bộ Tài chính nhằm phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều người bán vé số trên địa bàn tỉnh đã lâm vào tình cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam chia sẻ, thấu hiểu được những khó khăn của người bán vé số dạo, trong 2 ngày 7 và 8.4 công ty tổ chức phân phát hỗ trợ gần 1.200 suất quà đến người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng được trích từ nguồn phúc lợi và đóng góp của cán bộ, nhân viên công ty.

“Mỗi phần quà gồm 10 ký gạo và 100 nghìn đồng. Dù trị giá suất quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tập thể cán bộ nhân viên công ty chia sẻ khó khăn với người bán vé số trong tỉnh. Người bán vé số có thể đến đại lý của mình để nhận quà” - bà Sương chia sẻ.

Trong những ngày tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết, cũng đã có nhiều tấm lòng đồng hành, hỗ trợ người bán vé số vượt qua khó khăn, trở thành nghĩa cử đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tại TP.Hội An, hàng trăm người bán vé số ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An đã được nhận gạo, nước mắm, khẩu trang… từ các nhà hảo tâm. Mới đây, trong 2 ngày 6 và 7.4, nhóm bạn trẻ tại phường Vĩnh Điện cũng đã kết nối với các mạnh thường quân ủng hộ 40 suất quà (bao gồm gạo, dầu ăn, tiền mặt, tổng trị giá gần 10 triệu đồng) trao tận nhà người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã.

Những phần quà dù ít hay nhiều cũng là tấm lòng sẻ chia đầy ắp nghĩa tình, giúp nhau vượt qua khó khăn trước mắt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chia sẻ với người khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO