Chung tay vì người nghèo

GIANG BIÊN 12/11/2019 10:36

Chương trình “Chung tay vì người nghèo” do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp tổ chức nhiều năm nay đã nhận được sự  hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài huyện.

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019, huyện Thăng Bình đã trích nguồn kinh phí để tặng quà học sinh nghèo. Ảnh: G.BIÊN
Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019, huyện Thăng Bình đã trích nguồn kinh phí để tặng quà học sinh nghèo. Ảnh: G.BIÊN
 Cuối tháng 10 vừa qua, chương trình tiếp tục được phối hợp tổ chức và đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ các công ty, doanh nghiệp vào nguồn Quỹ vì người nghèo huyện. Tại chương trình, UBND huyện đã trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bình Triều, Bình Hải, Bình Phục, thị trấn Hà Lam, Bình Định Nam và Bình Định Bắc. Ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho hay, mặc dù trong công tác giảm nghèo Thăng Bình đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên tính đến cuối năm 2018, toàn huyện còn hơn 2.500 hộ nghèo. Trong đó vẫn còn hàng trăm hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cả cộng đồng để “an cư lạc nghiệp”.

Tính đến nay, Quỹ vì người nghèo toàn huyện Thăng Bình vận động được hơn 18,2 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 82 nhà cho hộ nghèo. Ngoài ra nguồn quỹ còn hỗ trợ sinh kế cho người dân, trợ cấp các trường hợp khó khăn, ốm đau đột xuất và hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi...

Từ nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng của Quỹ vì người nghèo huyện, bà Hồ Thị Phương (80 tuổi, thôn Trà Long, xã Bình Trung) đã sửa chữa lại ngôi nhà cũ chắc chắn hơn. Hay như bà Nguyễn Thị Mai (thôn Lý Trường, xã Bình Phú) vừa được bàn giao căn nhà mới chia sẻ, mấy chục năm qua, vì lo cho các em nên bà không có tiền làm nhà, phải sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Đầu năm nay, được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của MTTQ tỉnh cùng sự giúp đỡ của địa phương, gia đình và bà con hàng xóm nên bà xây được ngôi nhà mới kiên cố. Trong ngôi nhà mới ấm tình làng, nghĩa xóm, bà Mai thấy mình như được tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. “Có được số tiền 40 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ, thêm vào 10 triệu đồng tiền tôi dành dụm được, cùng sự giúp đỡ về công cán của anh em trong gia đình nên tôi có được ngôi nhà mới. Căn nhà tuy nhỏ nhưng kiên cố. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình!” - bà Mai nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chung tay vì người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO