"Cố hết sức giữ Mỹ Sơn an toàn trước bão số 9"

BẢO ANH 27/10/2020 12:07

(QNO) - Một ngày trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, các các hoạt động ở Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn được - vốn được "lập trình" sẵn từ trước, đã buộc phải thay đổi.

Dấu vết của đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10 ở Mỹ Sơn vẫn chưa kịp xóa hết. Ảnh: B.A
Dấu vết của đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10 ở Mỹ Sơn vẫn chưa kịp xóa hết. Ảnh: B.A

Các bộ phận đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan và đội văn nghệ đều phải chia lực lượng ra, vừa sẵn sàng phục vụ du khách, vừa triển khai công tác phòng chống bão.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là kiểm tra hệ thống giàn giáo chằng chống ở các tòa tháp bị nghiêng, xuống cấp và hiện trạng các tòa tháp nằm gần các điểm sạt lở dọc theo suối Khe Thẻ. Đồng thời, tổ chức tháo dỡ các vật dụng, thiết bị dễ bị hư hỏng khi có bão.

Tháp B3 đã được gia cố, chống đỡ bằng hệ thống kiềng thép. Ảnh: B.A
Tháp B3 đã được gia cố, chống đỡ bằng hệ thống kiềng thép. Ảnh: B.A

Theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn, địa hình trong khu vực tháp cổ khá phức tạp, nhiều tòa tháp đang trong tình trạng bị xuống cấp, lại bị ngập nước trong đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10 vừa rồi... nên tình hình ở đây trở nên "nhạy cảm" hơn khi cơn bão số 9 được dự báo là sẽ rất mạnh, sắp đổ bộ vào đất liền.

Nhiều đoạn suối Khe Thẻ bị xói lở sau đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10, hiện chưa kịp khắc phục. Ảnh: B.A
Nhiều đoạn suối Khe Thẻ bị xói lở sau đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10, hiện chưa kịp khắc phục. Ảnh: B.A

Điều đặc biệt, trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, thời tiết Quảng Nam nói chung và Mỹ Sơn nói riêng khá đẹp nên vẫn còn du khách tranh thủ tham quan Mỹ Sơn vào hôm qua, 26.10.

Sau 2 đợt dịch Covid-19, lượng khách đến Mỹ Sơn sụt giảm nghiêm trọng. Trong vòng một tháng trở lại đây, bình quân mỗi ngày khu di tích này chỉ đón được trên dưới 10 lượt khách tham quan. Hy vọng phục hồi du lịch vừa nhen lên, Mỹ Sơn nói riêng và các điểm du lịch nói chung lại tiếp tục ảnh hưởng do bão lụt.

"Trong khả năng của mình, chúng tôi đã và đang làm hết sức có thể để bảo vệ khu di tích này cũng như bảo vệ an toàn cho du khách" - ông Phan Hộ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Cố hết sức giữ Mỹ Sơn an toàn trước bão số 9"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO