Cộng đồng góp sức chống dịch

TR.NHAN - T.PHƯƠNG - TÂM LÊ 10/08/2020 11:35

Những ngày qua, huyện Nông Sơn nỗ lực chống dịch bằng các hoạt động thiết thực, đặc biệt là tập trung hỗ trợ lực lượng chốt chặn và người dân đang cách ly tập trung.

Nông Sơn tổ chức nhiều điểm chốt chặn để kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: TH.PHƯƠNG
Nông Sơn tổ chức nhiều điểm chốt chặn để kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: TH.PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, tại khu cách ly tập trung số 1 của huyện (trụ sở làm việc của UBND xã Quế Phước cũ) đã tiếp nhận cách ly tập trung theo quy định hơn 70 người dân địa phương có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2. Khu cách ly số 1 cơ bản đáp ứng điều kiện nơi ăn, ở cho công dân, được chuẩn bị các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lực lượng y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe người cách ly và trực 24/24 giờ, khử trùng, sát khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ngành y tế huyện cũng lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 trường hợp cách ly tại gia đình. Huyện phân công lực lượng bảo vệ quanh khu vực cách ly, đồng thời kích hoạt 3 điểm kiểm soát, chốt chặn phòng dịch dưới chân đèo Phường Rạnh, chân đèo Le và thôn Cấm La (xã Quế Lâm) từ ngày 28.7.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tại Nông Sơn đã nhiệt tình đóng góp công sức, vật chất, tiền của cho hoạt động ngăn chặn dịch. Anh Đoàn Công Lâm (thôn Bình Yên, Phước Ninh) kết nối Công ty SX&TM Bách Đạt (Đà Nẵng) hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, bánh, trứng… cho khu cách ly tập trung của huyện.

Chị Trương Thị Tuyết - cán bộ xã Quế Lộc vận động, tổ chức nấu ăn, nấu sữa, làm nước cam tiếp tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn, khu cách ly. Chị Tuyết còn vận động xã hội hóa hỗ trợ đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, mũ y tế, khẩu trang, nhu yếu phẩm cho khu cách ly huyện với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thinh, một cựu chiến binh xã Ninh Phước tình nguyện tham gia phụ giúp việc tại khu cách ly tập trung số 1 của huyện. Ông tâm sự: “Trong khó khăn chung, mỗi người cần nỗ lực góp chút công sức nhỏ của mình vào cuộc chiến lớn. Ai có tiền góp tiền, ai có công góp công, ai có gì góp nấy. Hy vọng, dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn, đẩy lùi”.

Ngoài ra, Huyện đoàn Nông Sơn đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Nông Sơn phòng chống dịch Covid-19” với nhiều hoạt động như vận động đoàn viên, thanh niên làm 60 tấm chắn giọt bắn, tham gia chốt chặn, phục vụ hậu cần tại các tổ chốt chặn và khu cách ly tập trung…  Anh Đỗ Duy Hoàng - Bí thư Đoàn xã Sơn Viên cho biết, Đoàn xã đã vận động Công ty May Bá Phát và liên kết với các hộ may cấp tốc 2.000 chiếc khẩu trang vải. Cán bộ, đoàn viên xã đã đi đến từng nhà phát khẩu trang vải miễn phí...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cộng đồng góp sức chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO