Cựu chiến binh giúp nhau ổn định cuộc sống

DUY THÁI - MAI LINH 09/12/2020 10:44

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quế Sơn triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hội CCB xã Quế Phú (Quế Sơn) trao tiền hỗ trợ hội viên mua bò giống phát triển kinh tế hộ. Ảnh: T.L
Hội CCB xã Quế Phú (Quế Sơn) trao tiền hỗ trợ hội viên mua bò giống phát triển kinh tế hộ. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Quế Phú cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay hội đã vận động hỗ trợ hội viên mua 5 con bò giống trị giá 50 triệu đồng. Cạnh đó, duy trì 21 tổ góp vốn quay vòng với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư mua bò, máy cày, máy gặt để phát triển sản xuất. Trong năm 2020 hội còn trao 46 suất quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 9 thẻ bảo hiểm y tế cho con CCB và đỡ đầu con CCB bị tàn tật với kinh phí 1,6 triệu đồng/năm.

Tháng 7.2020, Hội CCB xã Quế Phong tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Mai Văn Tứ ở thôn An Long. Ngôi nhà mới khang trang, kiên cố với diện tích gần 50m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh.

Ông Trần Hữu Bảy - Chủ tịch Hội CCB xã Quế Phong nói: “Hoàn cảnh của CCB Mai Văn Tứ rất khó khăn, thường xuyên đau ốm, nhiều năm nay sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Do vậy, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền 22,7 triệu đồng và đóng góp 22 ngày công giúp ông Tứ làm nhà mới”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Quế Sơn cho hay, để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, từ năm 2017 đến nay Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức 67 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kiến thức kinh doanh, dịch vụ cho gần 1.900 lượt hội viên. Hội đã giúp hội viên tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đến nay hơn 61 tỷ đồng. Cạnh đó, hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí hỗ trợ 21 con bò, 25 con heo giống, 500 con gà giống trị giá 300 triệu đồng cho những hội viên không có điều kiện phát triển sản xuất.

Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ hơn 1,7 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới 136 ngôi nhà cho các gia đình CCB khó khăn. Trong 3 năm qua, Hội CCB trong huyện cũng đã vận động tặng 300 suất quà, 14 xe đạp, 4 sổ tiết kiệm trị giá 170 triệu đồng cho con em CCB; nhận đỡ đầu 19 cháu có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền...

“Từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đời sống vật chất và tinh thần của CCB được nâng cao. Hiện nay, Hội CCB huyện chỉ còn 4 hội viên thuộc diện hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 82%” - ông Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh giúp nhau ổn định cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO