Đại Lộc: Di dời 34 hộ dân vùng sạt lở đến nơi an toàn

TRIÊU NHAN - MỸ LINH 08/10/2020 12:21

(QNO) - Sáng nay 8.10, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các địa phương kịp thời sơ tán 34 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, trong đó 32 hộ thuộc thôn Mỹ Hảo (xã Đại Phong) và 2 hộ thôn Ấp Bắc (xã Đại Minh).

Khu vực ngã ba Ái Nghĩa bị ngập khiến việc lưu thông gặp khó. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Khu vực ngã ba Ái Nghĩa bị ngập khiến việc lưu thông gặp khó. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cùng với việc sơ tán dân đến nơi an toàn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH và các địa phương chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để đáp ứng kịp thời trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có yêu cầu.

Đêm 7.10 và rạng sáng 8.10, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT609 nối từ Đại Đồng đi Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn đã bị nước dâng gây ngập sâu, chia cắt. Một số đoạn nước ngập 0,5-1m khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Nhiều tuyến đường liên thôn của xã Đại Hưng cũng bị ngập sâu trong nước lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Di dời 34 hộ dân vùng sạt lở đến nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO