Đại Lộc, Duy Xuyên và Nông Sơn nước rút chậm, nhiều đoạn còn ngập sâu

TRIÊU NHAN 12/11/2020 15:44

(QNO) - Sáng nay 12.11, nhiều tuyến đường chính qua địa bàn các huyện Đại Lộc, Nông Sơn và Duy Xuyên vẫn còn ngập sâu trong nước, khiến giao thông đi lại bị ách tắc.

Tuyến Tỉnh lộ ĐT610, đoạn gần cầu Cây Gáo (xã Duy Châu, Duy Xuyên) có chỗ còn ngập sâu trên nửa mét, chảy xiết. Ảnh: TRIÊU NHAN
Tuyến tỉnh lộ ĐT610 đoạn gần cầu Cây Gáo (xã Duy Châu, Duy Xuyên) có chỗ còn ngập sâu hơn nửa mét, chảy xiết. Ảnh: TRIÊU NHAN

Mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lúc 10 giờ sáng nay vẫn còn ở mức xấp xỉ báo động 3, nhiều đoạn tuyến giao thông chính tại Đại Lộc tới 10 giờ sáng vẫn còn bị ngập cục bộ, gây ách tắc, khó khăn cho việc lưu thông.

Cụ thể, đoạn đường tại khu vực chợ Ái Nghĩa tới cầu Ngoại Thương, dù nước lũ xuống chậm nhưng nhiều đoạn ở khu vực này vẫn còn bị ngập sâu khiến việc lưu thông ngưng trệ. Tỉnh lộ ĐT609B qua khu vực trũng thấp nước chảy xiết; tại Quảng Huế, xã Đại Hòa vẫn còn chìm trong nước, việc lưu thông hết sức khó khăn và nguy hiểm.

Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu, mực nước vẫn còn xấp xỉ báo động III (3,94m). Mực nước sông Thu Bồn tại khu vực cầu Giao Thủy vẫn còn ở mức cao, nhiều nhà dân ven sông còn bị ngập.

Dọn vệ sinh môi trường sau lũ ở Đại Lộc. Ảnh: TRIÊU NHAN
Dọn vệ sinh môi trường sau lũ ở Đại Lộc. Ảnh: TRIÊU NHAN

Tuyến ĐT610 qua địa bàn xã Duy Châu (Duy Xuyên), khu vực cầu Cây Gáo và đoạn gần Công ty May Sedo Vinako (Duy Trinh), nước lũ có dấu hiệu rút chậm, song vẫn còn một số đoạn trũng thấp bị ngập sâu trong nước hơn nửa mét và chảy xiết khiến giao thông bị ách tắc, chia cắt toàn bộ.

Tại Nông Sơn, mực nước trên sông Thu Bồn lúc 9 giờ sáng nay là 13,72m, trên mức báo động II là 0,72m. Việc lưu thông qua lại trên địa bàn huyện thời điểm này vẫn còn khó khăn, nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập toàn bộ do nước lũ vẫn còn ở mức cao và rút chậm. Tuyến ĐT611 từ Quế Lộc, Sơn Viên đi Quế Trung bị chia cắt nhiều đoạn, có nơi ngập sâu 0,5m tới 1m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong vòng 6 - 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia xuống mức 8,1m, trên mức báo động II là 0,1m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy xuống 6,5m, ở mức báo động I; tại Câu Lâu xuống mức 3,3m, trên mức báo động II là 0,3m; tại Hội An là 1,7m, trên mức báo động II là 0,2m.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc, Duy Xuyên và Nông Sơn nước rút chậm, nhiều đoạn còn ngập sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO