Đi chợ giúp dân phòng chống Covid-19

MỸ LINH - THÁI CƯỜNG 06/08/2020 17:24

(QNO) - Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đồng thời san sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn thanh niên và Hội LHPN xã Tam Thái (Phú Ninh) đã ra mắt mô hình “Phiên chợ 0 đồng” - đi chợ giúp dân phòng chống Covid-19.

Phiên chợ 0 đồng với những phần quà thiết thực được trao tặng các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.C
“Phiên chợ 0 đồng” với những phần quà thiết thực được trao tặng các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.C

Theo chân các chị phụ nữ và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến thăm gia đình ông Ninh Văn Giáo (thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái) đang thực hiện cách ly tại nhà vì gia đình có người từ Đà Nẵng về, mọi người đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Vì gia đình đang trong diện cách ly nên mọi người đặt giỏ nhu yếu phẩm trước hiên rồi mời người nhà ra nhận.

“Gia đình chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các chị phụ nữ và các cháu thanh niên. Những phần gạo, thịt, rau này sẽ giúp chúng tôi vượt qua những ngày cách ly. Hiện cả nhà tôi đều tuân thủ yêu cầu cách ly, đóng cửa, ở trong nhà thôi, nên sự giúp đỡ này của mọi người là rất quý” - ông Giáo nói.

Còn với hộ ông Ninh Văn Tập (thôn Trường Mỹ, xã Tam Thái), do hoàn cảnh neo đơn nên trước đây ông thường nhờ hàng xóm đi chợ mua thức ăn giúp. Từ khi dịch bùng phát, mọi người hạn chế đi lại nên việc mua thức ăn của ông khó khăn hơn. Nhận giỏ quà với thịt, gạo và rau quả, ông Tập rất vui mừng.

Những giỏ quà được trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị cách ly tại địa phương. Ảnh: L.C
Những giỏ quà được trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn, gia đình đang cách ly. Ảnh: L.C

Để có “Phiên chợ 0 đồng” như thế này, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, hội viên phụ nữ đến các chợ mua nhu yếu phẩm. Sau đó, phân loại vào từng giỏ để mang đến tặng các hộ gia đình. Nguồn kinh phí do đoàn viên và hội viên phụ nữ đóng góp.

Trong buổi sáng 5.8 đã có 7 phần quà được trao tặng cho các gia đình khó khăn, neo đơn, cách ly trên địa bàn xã với kinh phí hơn 2 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đoàn xã Tam Thái, trong thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch, việc đi lại cũng như sinh hoạt của một số hộ dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các gia đình thuộc diện hộ nghèo hay đang cách ly tại nhà. Vì thế, để chia sẻ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, cùng chống dịch, Đoàn xã và Hội LHPN xã triển khai mô hình ý nghĩa này.

“Hiện tại có khoảng 30 hộ gia đình của xã Tam Thái cần được giúp đỡ. Chúng tôi sẽ vận động các nguồn xã hội hóa để thực hiện mô hình này đều đặn vào thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần cho đến khi hết dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi về phòng chống dịch bệnh, vận động bà con khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng” - anh Nguyễn Văn Sơn nói.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đi chợ giúp dân phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO