Diện mạo mới Tiên Sơn

PHẠM HOÀNG - NGUYỄN HƯNG 18/05/2020 15:17

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Sơn (Tiên Phước) đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Người dân xã Tiên Sơn (Tiên Phước) chất bờ đá, cải tạo vườn nhà xanh sạch đẹp. Ảnh: H.H
Người dân xã Tiên Sơn (Tiên Phước) chất bờ đá, cải tạo vườn nhà xanh sạch đẹp. Ảnh: H.H

Khu dân cư kiểu mẫu

Hộ ông Lê Văn Phúc ở thôn 5 (xã Tiên Sơn) là một trong những hộ tiên phong trong xây dựng mô hình vườn xanh - sạch - đẹp - hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với lợi thế khu vườn nhà rộng hơn 15.000m2 nằm sát tuyến ĐT614, ông Phúc đã quy hoạch đưa vào trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, tiêu, cau, chuối…; đồng thời bỏ ra gần 100 triệu đồng thuê xe múc gần 4 sào đất làm ao nuôi cá và tận dụng nguồn nước tưới cho khu vườn. Hiện các loại cây trồng được đầu tư, chăm sóc phát triển xanh tốt. Một số loại cây trồng đã bắt đầu cho thu hoạch hơn 60 triệu đồng/năm.

Ông Phúc chia sẻ: “Khi được Nhà nước hỗ trợ theo đề án 548 (phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái) và chương trình NTM, tôi có điều kiện và động lực cải tạo khu vườn. Sau thời gian triển khai, bước đầu mang lại thu nhập cho gia đình và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Cùng với hộ ông Phúc, thôn 5 còn có 22 hộ đăng ký mô hình vườn mẫu và đã bắt tay vào thực hiện khá bài bản như: xây dựng hệ thống tưới tiêu, chọn mua cây giống có thương hiệu, chất lượng đưa vào trồng, hơn 90% số hộ đăng ký chỉnh trang vườn nhà...

Ông Huỳnh Xuân Bá - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5 cho biết: “Khi được xã chọn xây dựng thôn thành khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2017, chúng tôi đã xác định rõ mục tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp thực tế và tổ chức họp dân tuyên truyền. Nhờ đó, hầu hết bà con nắm vững chủ trương, hưởng ứng tích cực từ việc cải tạo vườn, ra quân vệ sinh môi trường, hiến đất, cây cối để mở rộng các tuyến giao thông, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường trong thôn... Đến nay, thôn đã đạt 9/10 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn vào tháng 6.2020”.

Cải thiện đời sống nhân dân

Cùng với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Tiên Sơn còn chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tăng cường chỉ đạo áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, đưa năng suất cây lúa tăng từ 48 tạ/ha (năm 2015) lên hơn 55 tạ/ha (năm 2019).

Xã vận động nhân dân cải tạo hơn 50ha vườn, đưa vào trồng các loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như: tiêu Tiên Phước, sầu riêng, măng cụt. Nhiều mô hình đã cho thu nhập đạt 100 đến 200 triệu đồng/năm; hỗ trợ khuyến khích người dân hình thành nhiều mô hình chăn nuôi heo từ 100 - 400 con...

Địa phương cũng tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tổng giá trị công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng bình quân hằng năm hơn 26%. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 23 triệu đồng/năm (năm 2015) lên hơn 39 triệu đồng/năm (năm 2019).

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn cho biết, cùng với phát triển kinh tế, địa phương vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, tranh thủ nguồn đầu tư hỗ trợ của cấp trên, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Hơn 82% đường thôn, 74% đường ngõ xóm được bê tông hóa; hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa phục vụ nước tưới cho sản xuất. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được chú trọng đầu tư xây dựng.

Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng, sửa chữa, kiên cố hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện 3/3 trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ hơn 9% (năm 2014) còn 5,6% (năm 2019); hộ cận nghèo giảm tương ứng từ hơn 9%  xuống còn dưới 3%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diện mạo mới Tiên Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO